Ngày 4/1, nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom đẫm máu tại thành trì của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban.
Hiện trường vụ đánh bom ở Haret Hreik hôm 2/1. Ảnh: AFP/TTXVN |
Tuyên bố đăng trên mạng của ISIL cho biết nhóm này đã thâm nhập "hệ thống an ninh của Biệt đội Quỷ Satan (Hezbollah)... và đánh tan thành trì của chúng... đây là cuộc thanh toán nhỏ đầu tiên với món nợ to lớn đang đợi những tên tội phạm xấu xa đó".
Vụ đánh xe bom hôm 2/1 tại quận Haret Hreik của Beirut đã làm 4 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào nhóm Hezbollah hùng mạnh với các tay súng đang hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến với phần đông đối thủ là phe Hồi giáo dòng Sunni, trong đó có ISIL.
T.N