Nhiều người Hàn Quốc không cảm thấy hạnh phúc

Hơn 70% số người được hỏi tại Hàn Quốc tin rằng những người trẻ tuổi tại "xứ Kim chi" không hề hạnh phúc, trong khi cứ 10 người được hỏi thì có 6 người cho rằng người già ở đất nước của họ cũng buồn phiền không kém.

Một góc thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhìn từ trên cao ngày 16/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một khảo sát do Viện Sức khỏe và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) thực hiện với 2.000 người trưởng thành trên toàn quốc cho thấy 73,4% người được hỏi tin rằng thế hệ trẻ ở nước Đông Bắc Á này không hạnh phúc và chỉ 26,6% có câu trả lời ngược lại.
 
Trong đó, 52% số ý kiến cho rằng trẻ em Hàn Quốc không hạnh phúc, trong khi 59,1% số người được thăm dò bày tỏ tin tưởng rằng người trưởng thành cũng không hạnh phúc.
 
Báo cáo cũng chỉ ra 87,3% số người được hỏi cho rằng nếu có các biện pháp hỗ trợ người trẻ, chính phủ nên tập trung vào các vấn đề liên quan tới tỷ lệ sinh thấp và dân số già.
 
TTXVN/Báo Tin Tức
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác bảo vệ rừng
Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí hợp tác bảo vệ rừng

Ngày 4/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí hợp tác bảo vệ rừng ở dọc biên giới liên Triều và các khu vực khác khỏi các thiệt hại do bệnh bạc lá và côn trùng có hại gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN