Nhiều bang tại Australia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục

New South Wales, bang đông dân nhất tại Australia, đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục 6.394 ca trong ngày 26/12.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng dài chờ làm xét nghiệm COVID-19 tại Melbourne, bang Victoria. Ảnh: Getty Images

Hai bang Victoria và Queensland ghi nhận lây nhiễm kỉ lục trong ngày 28/12, đẩy các trung tâm xét nghiệm đứng trước sức ép lớn. Bang Queensland trong ngày có 1.158 ca nhiễm mới, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày. Còn bang Victoria trong ngày 28/12 ghi nhận 2.738 ca nhiễm mới, vượt đỉnh 2.297 ca từng được ghi nhận hồi giữa tháng 10 vừa qua.

Tại bang đông dân nhất Australia là New South Wales, dịch bệnh bùng phát mạnh trong hai tuần gần đây. Số ca nhập viện tuy ở mức thấp so với tỉ lệ số ca mắc mới, nhưng cũng có dấu tăng nhanh. Hàng nghìn người hiện đang cách ly tại nhà sau khi nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm virus. New South Wales trong ngày 26/12 từng ghi nhận số ca mắc mới cao kỉ lục 6.394 ca. Số ca mắc giảm nhẹ trong ngày 28/12, xuống còn 6.062 ca.

Các bác sĩ, nhân viên nhà thuốc tại New South Wales cho biết nguồn vaccine trong kho đang cạn kiệt, do lượng người đi tiêm chủng tăng mạnh với lo ngại về biến thể Omicron. Hiện tại, đa phần số ca mắc tại Australia có liên quan đến biến thể Omicron.

Bộ trưởng Y tế bang New South Wales Brad Hazzard ngày 26/12 cho biết Omicron lây lan mạnh tại bang và rất có thể ở một thời điểm nào đó mọi người dân New South Wales nhiễm biến thể này.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo AP)
Australia: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron nhập viện rất thấp
Australia: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron nhập viện rất thấp

Nghiên cứu lớn đầu tiên về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại Australia cho thấy biến thể mới này khiến tỷ lệ nhập viện rất thấp và đa số các trường hợp là chưa tiêm vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN