Nhật xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân

Ngày 4/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua hai hiệp ước hạt nhân với Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA), cho phép Tokyo bắt đầu xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân và thiết bị liên quan sang hai nước này.   

Hai hiệp ước đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, Đảng New Komeito trong liên minh cầm quyền và cả Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập chính và có thể có hiệu lực từ đầu tháng 5 tới.   

Thỏa thuận xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân và thiết bị liên quan sang Thổ Nhĩ Kỳ và UEA do Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng trong chuyến công du của ông tới hai nước này hồi tháng 5/2013.

Tuy nhiên, các phiên tranh luận tại quốc hội về các hiệp ước này thất bại vào mùa Thu năm ngoái và bị trì hoãn cho tới phiên họp Quốc hội lần này do các quan điểm phản đối điện hạt nhân lan rộng sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi năm 2011, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất sau biến cố Chernobyl năm 1986.  

 Hiện Nhật Bản đã ký kết các hiệp ước hạt nhân với 11 quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Cộng đồng năng lượng hạt nhân châu Âu (EAEC). Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xúc tiến đàm phán ký kết hai hiệp ước tương tự với Ấn Độ và Brazil.


TTXVN/Tin tức

Sách Xanh Nhật Bản quan ngại tham vọng biển của Trung Quốc
Sách Xanh Nhật Bản quan ngại tham vọng biển của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 4/4 đã công bố Sách Xanh Ngoại giao, trong đó chỉ trích những nỗ lực của Trung Quốc nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN