Nhật hoãn đưa tranh chấp đảo với Hàn Quốc lên ICJ

Đài KBS của Hàn Quốc ngày 26/11 đưa tin Nhật Bản đã quyết định hoãn việc đơn phương đưa vấn đề tranh chấp quần đảo mà Tokyo gọi là Takeshima và Seoul gọi là Dokdo lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ).

Theo đài trên, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đơn phương đưa vấn đề chủ quyền đảo Takeshima lên ICJ hồi tháng trước, song đã thay đổi quyết định do quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc có dấu hiệu cải thiện.

Quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo. Ảnh: Internet.


KBS dẫn tin từ báo "Nihon Keizai" cho biết Tokyo đã hoàn tất các bước để đưa vấn đề tranh chấp lên ICJ, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới. Báo "Nihon Keizai" cho rằng trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn có dấu hiệu cải thiện, Tokyo không muốn mối quan hệ này xấu đi trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, dự kiến vào ngày 19/12 tới.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng căng thẳng sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tới quần đảo tranh chấp hồi tháng 8/2012. Nhật Bản đã gửi công hàm tới Chính phủ Hàn Quốc, chính thức đề nghị hai bên cùng đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải ra ICJ phân xử.

Tuy nhiên, Hàn Quốc từ chối với lý do quần đảo này rõ ràng thuộc chủ quyền lãnh thổ của Hàn Quốc dựa theo ghi chép lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế nên không thể coi đây là vấn đề tranh chấp.

* Cũng theo đài KBS, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí sẽ hợp tác đối phó với việc các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại các vùng biển của hai nước.

Bộ Nông - Lâm - Thủy sản và Lương thực Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết tại cuộc họp cấp chuyên viên Nhật Bản và Hàn Quốc trong hai ngày 22 và 23/11, hai bên cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với việc các tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi thông tin cần thiết về các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc.

Cũng tại cuộc họp, Hàn Quốc chỉ trích các tàu tuần tra Nhật Bản kiểm soát quá gắt gao đối với các tàu thuyền đánh bắt, trong khi phía Nhật Bản yêu cầu Seoul tăng cường kiểm soát các tàu thuyền Hàn Quốc đánh bắt trái phép tại khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản gần vùng biển phía Đông Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức
Nhật hoãn đàm phán FTA vì tranh chấp đảo
Nhật hoãn đàm phán FTA vì tranh chấp đảo

Nhật Bản đã quyết định hoãn kế hoạch khởi động đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật trong bối cảnh căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền một quần đảo trên Biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN