Nhật điều tàu khu trục chặn tên lửa Triều Tiên

Ngày 6/12, thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 được triển khai để bảo vệ trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Tokyo. Cùng ngày, ba tàu khu trục Nhật Bản được điều động tới vùng biển tên lửa CHDCND Triều Tiên có thể bay qua.

 

Nhật Bản đã lên phương án đối phó với kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh quan trắc trái đất của CHDCND Triều Tiên, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12.

 

Tên lửa đánh chặn PAC-3 được chuyển xuống từ tàu vận tải quân sự tại đảo Miyako, quận Okinawa ngày 6/12. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

 
 

Binh sĩ Nhật Bản gác bên tên lửa đánh chặn PAC-3 tại Tokyo ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto đã ra lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng trên tất cả các mặt trận "trên bộ, trên biển và trên không" nếu tên lửa của CHDCND Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

 

Ngày 6/12, thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 được triển khai để bảo vệ trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Tokyo. Cùng ngày, ba tàu khu trục Nhật Bản được điều động tới vùng biển tên lửa CHDCND Triều Tiên có thể bay qua.  

 
 

Tàu tuần dương Aegis của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản rời căn cứ Sasebo ở quận Nagasaki ngày 6/12. Ảnh: AFP/TTXVN

 
 

Tàu tuần dương Aegis của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản rời căn cứ Sasebo ở quận Nagasaki ngày 6/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

 
 

TTXVN/Tin tức

 

Nhật triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn
Nhật triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn

Chính phủ Nhật Bản đã cho triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn, sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng một tên lửa mang theo vệ tinh trong tháng 12 mà Tokyo cho rằng đây thực chất là một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN