Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình trạng cảnh giác cao độ với dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19/11, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết nước này đang trong trạng thái “cảnh giác cao nhất” trước đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Suga đã kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang tại các nhà hàng và chỉ bỏ khẩu trang ra trong một thời gian ngắn để ăn uống nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh. Ông cũng cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của chính phủ, và Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Norihisa Tamura thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn dịch bệnh trên cơ sở các nội dung thảo luận tại cuộc họp của nhóm chuyên gia cố vấn vào cuối tuần trước.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi giới chức y tế Nhật Bản xác nhận số ca nhiễm mới ở nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày, cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Cụ thể, ngày 18/11, Nhật Bản đã phát hiện thêm 2.203 ca mắc mới trên toàn quốc. Riêng thủ đô Tokyo ghi nhận tới 493 ca trong ngày 18/11, cao hơn 21 ca so với kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 1/8. Chính quyền thủ đô Tokyo có kế hoạch nâng cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất trên thang cảnh báo gồm 4 cấp của thành phố này. Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra sau cuộc họp của các chuyên gia trong ngày 19/11 để thảo luận về tình hình dịch bệnh ở thành phố này.

*Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh số ca nhiễm mới dao động trên ngưỡng 300 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp, Hàn Quốc đang tích cực chuẩn bị đối phó với một làn sóng lây nhiễm tiềm tàng khác với sự gia tăng các ổ lây nhiễm tập thể rải rác trên quy mô toàn quốc. Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 19/11 cho thấy nước này ghi nhận thêm 343 ca mắc mới, trong đó có 293 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 29.654 ca. Trong số 293 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận (tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon) ghi nhận 177 trường hợp.

Theo KCDA, khác với các tình huống lây nhiễm tập thể quy mô lớn trước đây chủ yếu xảy ra ở một nhóm đối tượng nhất định, các vụ lây nhiễm tập thể gần đây lại xảy ra đồng thời tại nhiều địa điểm liên quan tới sinh hoạt đời sống hằng ngày của người dân (như các buổi tụ tập ăn uống, ca hát...) nên rất khó truy xuất nguồn gốc cũng như tăng cường biện pháp phòng ngừa. KCDA đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng dịch vì bất cứ ai cũng có thể bị lây nhiễm COVID-19, không phân biệt thời gian và địa điểm. Ngoài ra, người dân nên hạn chế ăn uống, tụ tập, giảm thiểu di chuyển cũng như tiếp xúc không cần thiết với người khác. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo cảnh báo Hàn Quốc ở thời điểm quan trọng khi dịch lây lan trên diện rộng, đồng thời khuyến cáo người dân duy trì tinh thần chống dịch, tích cực thực hiện các biện pháp an toàn.

Chú thích ảnh
Hành khách tới khu vực kiểm dịch tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/11/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sau khi nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 1,5 từ 0h ngày 19/11 tại khu vực Seoul, vùng phụ cận và tỉnh Gangwon, KCDA sẽ tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy tắc phòng dịch ở tất cả các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như: trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối hàng hóa... Riêng thành phố Incheon sẽ chính thức áp dụng mức giãn cách xã hội cấp độ 1,5 từ ngày 23/11 tới. Các tỉnh thành phố khác vẫn duy trì mức độ giãn cách cấp độ 1 và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có biện pháp phù hợp. 

Theo số liệu thống kê của KCDA, chỉ tính riêng trong 17 ngày đầu tiên của tháng 11, trung bình mỗi ngày có 5.093 học sinh trung học không thể tham gia các lớp học trực tiếp vì phải tự cách ly hoặc có các triệu chứng của COVID-19. Con số này cao hơn 4.357 được ghi nhận vào tháng 9 và 4.008 vào tháng 10 vừa qua. Đây chính là lý do buộc Chính phủ Hàn Quốc phải thiết lập một chiến dịch đặc biệt kéo dài hai tuần (bắt đầu từ ngày 19/11) để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học trên toàn quốc. Dự kiến sẽ có hơn 490.000 học sinh trung học và những học sinh khác tham dự kỳ thi diễn ra đồng thời tại các địa điểm được chỉ định trên toàn quốc vào ngày 3/12 tới.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 tại các trung tâm luyện thi và các cơ sở đào tạo khác cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc. Các cơ sở đào tạo tư thục, trung tâm luyện thi, quán cà phê Internet và cơ sở karaoke phải tuân thủ triệt để các quy trình y tế của nhà nước để hạn chế lây nhiễm ở học sinh. Bắt đầu từ ngày 26/11 tới, các trung luyện thi được khuyến cáo không tổ chức các lớp học trực tiếp và học sinh cũng sẽ được khuyến cáo không tham dự. Tất cả các trường trung học và các trường khác được sử dụng làm địa điểm khảo thí sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến.

Đào Thanh Tùng- Anh Nguyên (TTXVN)
COVID-19 tới 6 giờ sáng 19/11: Thế giới trên 10.300 ca tử vong/ngày; Mỹ và châu Âu diễn biến rất nghiêm trọng
COVID-19 tới 6 giờ sáng 19/11: Thế giới trên 10.300 ca tử vong/ngày; Mỹ và châu Âu diễn biến rất nghiêm trọng

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 560.949 trường hợp mắc COVID-19 và 10.306 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 56,5 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN