Nhật Bản và Australia cam kết hợp tác về năng lượng

Theo trang mạng The Australian Financial Review (ARF), Australia và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu trong các cuộc đàm phán cấp cao. Canberra trấn an Tokyo rằng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Australia trong tương lai sẽ không bị đe dọa bởi các chính sách năng lượng xanh của nước này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong cuộc đàm phán với 3 bộ trưởng của chính phủ Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại thành phố Melbourne ngày 8/10, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đã nhấn mạnh rằng Australia cần phải tạo ra một “môi trường đầu tư ổn định”.

Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen và Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King,  ông Nishimura cũng đã thảo luận về các quy định giảm phát thải của nhà chức trách Australia đối với các dự án LNG trong tương lai. Ông Nishimura đã từng nêu quan ngại rằng các quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực khí đốt của Australia.

Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm ngày 8/10, ông Nishimura đã không nhắc lại những lo ngại đó mà cho biết ông “tin tưởng vào một kịch bản đôi bên cùng có lợi” khi cả hai nước đàm phán về sự ổn định của nguồn cung LNG trong tương lai cũng như đầu tư vào đất hiếm, khoáng sản quan trọng và năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King nói với ARF rằng các cuộc đàm phán đã đề cập đến “nhiều hạng mục”. Bà nêu rõ: “Trọng tâm mối quan hệ của chúng tôi là hiểu rằng an ninh năng lượng của Nhật Bản phần lớn phụ thuộc vào nguồn năng lượng mà Australia có thể cung cấp cho họ, và điều đó đã được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ đầu tư”.

Theo một dự thảo tuyên bố cấp bộ trưởng được đưa ra sau khi 4 bộ trưởng gặp nhau trong khuôn khổ Đối thoại kinh tế cấp bộ trưởng Nhật Bản-Australia lần thứ 5 hôm 8/10, “các bộ trưởng đã thảo luận về cơ chế tự vệ. Họ đã đồng ý cùng nhau tiến lên phía trước”. Tuy nhiên, tuyên bố không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán.

Theo chính phủ Australia, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Australia, với kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều đạt hơn 147 tỷ USD vào năm 2022.

Thanh Tú (TTXVN)
Quốc hội Nga xem xét thoả thuận hợp tác năng lượng với Trung Quốc
Quốc hội Nga xem xét thoả thuận hợp tác năng lượng với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chính phủ Nga đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga một thoả thuận với Chính phủ Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc thông qua tuyến đường Viễn Đông. Tài liệu đã được đăng tải trên cơ sở dữ liệu điện tử của Duma Quốc gia ngày 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN