Nhật Bản: Tỷ lệ ủng hộ chính phủ suy giảm trong khi khoảng cách giới chưa cải thiện

Theo kết quả khảo sát của một số báo lớn tại Nhật Bản công bố sáng 20/4, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đã giảm đáng kể so với thời điểm thành lập lần đầu tiên vào tháng 10/2025. Việc triển khai các giải pháp ứng phó với giá cả tăng cao được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các quốc gia ASEAN và các đối tác, ngày 15/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả khảo sát dư luận do báo Mainichi tiến hành trong hai ngày 18 -19/4 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi giảm 5 điểm phần trăm, từ 58% trong cuộc khảo sát ngày 28 – 29/3 xuống còn 53% hiện nay, mức thấp nhất kể từ khi nội các được thành lập. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 5 điểm phần trăm lên 33%. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ vẫn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ không ủng hộ.

Việc điều hành Quốc hội và triển khai các biện pháp kiểm soát giá dầu có thể nằm trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi sụt giảm. 38% số người được hỏi cho rằng “có vấn đề” trong công tác điều hành Quốc hội, trong khi hơn 25% cho rằng “không có vấn đề” gì. Trong khi đó, có tới 50% số người được hỏi cho rằng các biện pháp của chính phủ về kiểm soát giá dầu là “chưa đủ”, vượt xa 21% số người cho câu trả lời ngược lại.

Trong cuộc khảo sát dư luận tương tự do báo Yomiuri tiến hành từ ngày 17-19/4, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi cũng giảm 5 điểm phần trăm, từ 71% trong đợt khảo sát 20 - 23/3 xuống còn 66%. Tuy nhiên có sự khác biệt nhất định theo độ tuổi và đảng phái ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ nội các là 69% ở nhóm 18 – 39 tuổi, 73% ở nhóm 40 – 59 tuổi, nhóm từ 60 tuổi trở lên chỉ đạt 57%.

Dù vậy, kỳ vọng đối với chính sách kinh tế của nội các Thủ tướng Takaichi vẫn ở mức cao, bất kể nhóm tuổi nào. 70% số người được hỏi “đánh giá cao” chủ trương của Thủ tướng Takaichi, người đang theo đuổi “chính sách tài khóa tích cực có trách nhiệm” và ưu tiên tăng trưởng kinh tế. Đây là lần thứ 5 liên tiếp kể từ cuộc khảo sát tháng 11 năm ngoái có tỷ lệ này duy trì ở mức 70%. Trong nhóm ủng hộ liên minh cầm quyền, tỷ lệ “đánh giá cao” lên tới 90%.

Song song với áp lực về điều hành, một nghiên cứu mới của Thư viện Quốc hội Nhật Bản cho thấy quốc gia Đông Á này đang tụt lại phía sau về tỷ lệ nữ giới trong nội các. Cụ thể, tỷ lệ phụ nữ trong nội các Nhật Bản giảm từ 12,5% năm 2005 xuống còn 10% vào năm ngoái. Trung bình trong 20 năm qua, tỷ lệ này chỉ ở mức 13,2%, thấp nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 22,9% (tăng từ mức 14,2% trong cùng giai đoạn).

Nghiên cứu được Thư viện Quốc hội Nhật bản phân tích dựa trên dữ liệu từ 189 quốc gia tính đến ngày 1/1/2025 và do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ công bố. Trong 20 năm qua, số lượng quốc gia có tối thiểu 30% bộ trưởng là phụ nữ đã tăng từ 17 lên 62 quốc gia, trong khi số quốc gia không có nữ bộ trưởng nào giảm từ 19 xuống còn 9. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dù số lượng nữ bộ trưởng trên thế giới tăng lên nhưng họ thường chỉ đảm nhiệm các lĩnh vực như giáo dục, gia đình hoặc bình đẳng giới, trong khi các vị trí then chốt như ngoại giao, quốc phòng hay tài chính vẫn chủ yếu do nam giới nắm giữ. Theo nghiên cứu, dù xu hướng toàn cầu đang cải thiện, bình đẳng giới thực sự trong chính phủ có thể phải đến năm 2077 mới đạt được.

Tại Nhật Bản, ngoài Thủ tướng Takaichi, hiện chỉ có 2 phụ nữ giữ chức bộ trưởng là bà Satsuki Katayama và bà Kimi Onodera. Dưới thời cựu Thủ tướng Fumio Kishida, từng có thời điểm nội các Nhật Bản có tới 5 nữ bộ trưởng, nhưng phụ nữ vẫn thiếu vắng ở các vị trí cấp cao hơn. Các chuyên gia cho rằng tình trạng này phản ánh thực tế số lượng nữ nghị sĩ tại Nhật Bản còn thấp. Bà Mari Hamada, người đứng đầu tổ chức thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong quốc hội, kêu gọi các đảng đặt ra chỉ tiêu cụ thể nhằm tăng số lượng ứng cử viên nữ.

Phạm Tuân – Lan Anh (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản xác định thời hạn hoàn thành đề xuất sửa đổi Hiến pháp
Thủ tướng Nhật Bản xác định thời hạn hoàn thành đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Ngày 12/4, phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi, cũng là chủ tịch đảng này đã thể hiện quyết tâm sẽ xác định được lộ trình đề xuất sửa đổi Hiến pháp trước mùa Xuân năm 2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN