Nhật Bản tuyên án tử hình 'sát thủ Twitter'

Ngày 15/12, Tòa án quận Tokyo đã kết án tử hình Takahiro Shiraishi, 30 tuổi, còn được biết đến là "sát thủ Twitter" - kẻ giết người hàng loạt gây chấn động tại Nhật Bản năm 2017.

Chú thích ảnh
Nghi phạm Takahiro Shiraishi (giữa) được áp giải tới văn phòng công tố ở Tokyo, Nhật Bản ngày 1/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thẩm phán Naokuni Yano, từ tháng 8 - 10/2017, Shiraishi đã giết, phân xác và cất giấu thi thể của 9 nạn nhân trong căn hộ của tên này ở gần Tokyo. Các nạn nhân gồm 8 phụ nữ và 1 người đàn ông, từ 15 đến 26 tuổi, đến từ Tokyo và 4 tỉnh khác tại Nhật Bản, từng chia sẻ những suy nghĩ về việc tự tử trên mạng xã hội nhưng không đồng thuận để Shiraishi giết hại.

Tên này cũng bị cáo buộc đã tấn công tình dục tất cả các nạn nhân nữ của mình.

Tòa kết luận, tội ác của Shiraishi là cực kỳ nghiêm trọng và đối tượng đủ điều kiện về sức khỏe tâm thần để chịu trách nhiệm về những hành vi đã gây ra. Bị cáo đã nhận tội và không có ý định kháng cáo. 

Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án tử hình nhưng phía luật sư bào chữa của Shiraishi lập luận rằng tên này phạm tội khi được sự đồng ý của nạn nhân. Bên bào chữa cũng cho rằng Shiraishi có thể bị thiểu năng trí tuệ hoặc bị suy giảm năng lực vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng. Tuy nhiên, cơ quan công tố đã bác bỏ luận điểm này.

Các vụ giết người hàng loạt chấn động Nhật Bản lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 10/2017 khi các nhân viên cảnh sát đến căn hộ của Shiraishi và tìm thấy một số máy làm mát chứa các bộ phận cơ thể. Vụ án cũng làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến đời sống thực. Sau vụ việc, Chính phủ Nhật Bản và các dịch vụ mạng xã hội tại quốc gia này đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ những người trẻ tuổi cần được giúp đỡ.

Lê Ánh (TTXVN)
Bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt tại Nga, với ít nhất 25 phụ nữ là nạn nhân
Bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt tại Nga, với ít nhất 25 phụ nữ là nạn nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, báo KazanFirst của Nga ngày 1/12 đưa tin cảnh sát thành phố Kazan vừa bắt giữ Radik Tagirov, 38 tuổi, bị tình nghi giết hại 25 phụ nữ lớn tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN