Nhật Bản triển khai gói hỗ trợ ngành du lịch cho các địa phương

Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp gói hỗ trợ tài chính nhằm để thúc đẩy ngành du lịch cho cho một số địa phương đáp ứng điều kiện kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong thời điểm chiến dịch Go To Travel vẫn đang tạm dừng triển khai trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Cục Du lịch Nhật Bản, mặc dù chiến dịch kích cầu du lịch Go To Travel đã được Chính phủ Nhật Bản dừng triển khai kể từ cuối 2020 do làn sóng dịch COVID-19 tại nước này bùng phát mạnh trở lại, tuy nhiên, đến thời điểm ngày 17/3, có khoảng 20 tỉnh, thành phố của Nhật Bản triển khai chính sách cắt giảm chi phí cho người dân nhằm kích thích ngành du lịch địa phương.

Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét sử dụng khoản kinh phí 300 tỷ yen từ nguồn ngân sách cấp cho chiến dịch Go To Travel để hỗ trợ mức tối đa 7000 yen/người (khoảng 64 USD), trong đó, chiết khấu dành cho phí lưu trú là 5.000 yen và chi phí ăn uống, mua sắm là 2.000 yên. Đối tượng được nhận gói hỗ trợ là các địa phương đảm bảo mức cảnh báo dịch COVID-19 ở mức hai trong thang cảnh báo bốn mức độ.

Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại tất cả các địa phương trên toàn Nhật Bản, tuy nhiên, do xu hướng dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhẹ và quan ngại về diến biến phức tạp của các chủng virus SARS-CoV-2 đột biến, chính phủ Nhật Bản đã quyết định lùi thời điểm tái khởi động chiến dịch Go To Travel. Cục Du lịch Nhật Bản dự kiến triển khai lại chiến dịch Go To Travel kể từ tháng 6/2021, tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19 tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Đức Thịnh (PV TTXVN tại Tokyo)
1.200 doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản do dịch COVID-19
1.200 doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản do dịch COVID-19

Theo báo cáo công bố ngày 25/3 của Teikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu tín dụng của Nhật Bản, tính từ tháng 2/2020 đến nay, số doanh nghiệp bị phá sản trên toàn quốc là 1.200, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN