Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/7/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết khối áp cao bao trùm nhiều khu vực phía Tây và phía Đông Nhật Bản đã đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục trong tháng 3. Cụ thể, tại thành phố Saito (tỉnh Miyazaki), nhiệt độ cao nhất ghi nhận được vào lúc 13h00 là 30,2 độ C, trong khi thành phố Saiki (tỉnh Oita) cũng chạm ngưỡng 30 độ C. Đây là những địa phương đầu tiên tại Nhật Bản trong năm nay có mức nhiệt nóng như mùa Hè.
Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1999 – tức sau 26 năm, Nhật Bản ghi nhận một ngày có mức nhiệt tương đương giữa mùa Hè ngay trong tháng 3.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nhiệt độ ở nhiều khu vực có thể tiếp tục cao hơn mức trung bình khoảng 10 độ C trong những ngày tới, do đó người dân cần chuẩn bị các biện pháp chống nắng và đề phòng sốc nhiệt.
Cùng ngày, tại khu vực ven biển phía Nam Thái Bình Dương thuộc vùng Tohoku, gió mạnh đã gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, khiến tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tohoku buộc phải dừng hoạt động trên cả hai tuyến Tokyo – Morioka để đảm bảo an toàn.
Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cho biết, tuyến Shinkansen Tohoku đã tạm dừng vào khoảng 10h30 sáng 26/3, sau khi sức gió đạt đến mức quy định từ các máy đo gió lắp đặt tại tỉnh Miyagi. Theo số liệu ghi nhận, có thời điểm tốc độ gió tức thời tối đa lên tới 35m/s, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thống kê vào năm 2008.
Do điều kiện thời tiết xấu kéo dài, JR East đã thay đổi thời gian dự kiến khôi phục hoạt động của Shinkansen Tohoku từ 17h00 lên 18h00, đồng thời cảnh báo nguy cơ chậm trễ thêm nếu tình hình không cải thiện. Ngay cả khi dịch vụ tàu cao tốc được nối lại, tốc độ di chuyển vẫn sẽ chậm hơn bình thường, dẫn đến nguy cơ tàu tiếp tục bị chậm giờ hoặc hủy chuyến.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, giới chức Nhật Bản khuyến cáo người dân cập nhật thông tin liên tục và thực hiện các biện pháp ứng phó thích hợp để đảm bảo an toàn.