Nhật Bản tiếp tục thiếu hụt lao động

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tiếp tục giảm đã phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số nước này tiếp tục giảm và số lượng người quá độ tuổi lao động đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Công nhân lắp ráp TV Panasonic ở Utsunomiya, cách Tokyo 100 km về phía Bắc. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 30/7, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 6 tiếp tục giảm xuống còn 2,3%, thấp hơn 0,1% so với mức 2,4% trong tháng 5. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua.

MIC cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tiếp tục giảm đã phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động trong bối cảnh dân số nước này tiếp tục giảm và số lượng người quá độ tuổi lao động đang gia tăng.

Theo số liệu tính tại thời điểm ngày 1/1/2019, dân số Nhật Bản (không bao gồm người nước ngoài đang cư trú tại đây) đã giảm hơn 433 nghìn người so với một năm trước đó, xuống còn 124,776 triệu người. Số người ở độ tuổi từ 65 trở lên hiện chiếm 28,06% dân số nước này, tăng 0,4% so với năm trước đó trong khi số người trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64) chiếm 59,49%, giảm 0,28%.

Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) cho biết tỷ lệ việc làm có sẵn cũng tiếp tục giảm xuống còn 1,61 trong tháng 6. Chỉ số này cho thấy có 161 cơ hội việc làm cho 100 người tìm việc. Kể từ tháng 3/2019 đến nay, tỷ lệ việc làm có sẵn liên tục giảm mỗi tháng 0,01 điểm. Điều này phản ánh số cơ hội việc làm đã giảm dần khi tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Đào Tùng (TTXVN)
Người lao động Australia được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới
Người lao động Australia được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) mới được công bố cho biết trong năm 2018, người lao động tại Australia đang được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN