Nhật Bản thúc đẩy sáng kiến 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở'

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi sẽ có chuyến công du đầu năm tới 8 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh và châu Phi trong thời gian từ ngày 4 - 14/1 nhằm thúc đẩy sáng kiến “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở” mà Tokyo đang theo đuổi.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quốc gia trên gồm: Mexico, Uruguay, Argentina, Paraguay và Brazil ở khu vực Mỹ Latinh, Senegal, Nigeria và Kenya ở châu Phi. Tại Mỹ Latinh, dự kiến ông Motegi sẽ thảo luận các biện pháp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bên cạnh đó, hai bên sẽ thảo luận về tăng cường quan hệ kinh tế, cách thức cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Nhật Bản đang hoạt động ở các nước này. 

Tại châu Phi, Bộ trưởng Motegi sẽ bàn về công tác tổ chức Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) ở Tunisia và thảo luận với người đồng cấp ở 3 nước châu Phi về việc tăng cường quan hệ kinh doanh.

Bộ trưởng Motegi hy vọng chuyến công du này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác để duy trì và mở rộng trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản công du hiếm hoi tới Iran
Thủ tướng Nhật Bản công du hiếm hoi tới Iran

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/6 thông báo Thủ tướng nước này Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12 - 14/6 tới. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm trong hơn 4 thập niên qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN