Nhật Bản tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9/6 cho biết, Nhật Bản đã đưa thêm vào danh sách đen 12 cá nhân và 4 thực thể Triều Tiên liên quan tới chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, phù hợp với nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua hôm 2/6.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghị quyết này, những cá nhân và thực thể trong danh sách đen bị đóng băng tài sản và cấm đi lại trên toàn cầu. Ông Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện nghị quyết để đảm bảo tính hiệu lực và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan".

Nghị quyết mới nhất được HĐBA đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo lần thứ 9 trong năm nay vào hôm 5/6, bất chấp việc nước này bị cấm thử vũ khí hạt nhân hoặc công nghệ tên lửa theo các nghị quyết trước đây của LHQ.

Ngày 8/6, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa hành trình đất đối hạm từ bờ biển phía Đông nước này, với tầm bắn khoảng 200 km. Tuy nhiên, vụ bắn thử tên lửa này không vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ chống Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
 Hội đồng bảo an quyết định tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng bảo an quyết định tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 2/6 đã bỏ phiếu công khai về nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên để phản ứng trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN