Nhật Bản soạn thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa soạn thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới, bao trùm một loạt các lĩnh vực như phát triển và sản xuất vaccine, chất bán dẫn và bảo mật thông tin.

Chú thích ảnh
Cảng container quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong dự thảo chiến lược mới, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu "xây dựng một hệ thống đảm bảo nguồn cung chất bán dẫn ổn định" và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài bằng cách hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu cũng như khuyến khích các nhà sản xuất chip xây dựng nhà máy ở Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản cho biết hiện nay hầu hết các nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở nước này đều sản xuất các sản phẩm thấp cấp và do vậy, mỗi năm phải nhập khẩu tới 64% lượng chip tiêu thụ từ nước ngoài. Liên quan cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ phân cấp các trung tâm dữ liệu để cải thiện an ninh mạng và tăng khả năng chống chịu với thiên tai. Hiện 70% trung tâm dữ liệu tập trung ở khu vực Kanto.

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản sẽ khuyến khích và hỗ trợ tài chính cho việc bào chế và sản xuất vaccine ở trong nước bởi hiện vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vaccine nhập khẩu khi tiến hành chương trình tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Theo dự thảo chiến lược, Chính phủ Nhật Bản sẽ giúp ngành công nghiệp dược phẩm củng cố hoạt động sản xuất vaccine và bắt kịp các nước đi đầu trong việc nghiên cứu các loại vaccine khác nhau.

Đối với mục tiêu trung hòa khí thải carbon đã đặt ra cho năm 2050, chính phủ hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trong việc cắt giảm khí thải nhà kính bằng cách thúc đẩy các nỗ lực của doanh nghiệp thông qua quỹ trị giá 2.000 tỷ yen (khoảng 18 tỷ USD) và đưa vào áp dụng hệ thống định giá carbon.

Dự kiến, nội các Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới vào giữa tháng này.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
NABE: Năm 2021, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập niên
NABE: Năm 2021, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng mạnh nhất trong gần bốn thập niên

Các nhà kinh tế doanh nghiệp Mỹ đang lạc quan hơn nhiều về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2021, với đa số dự đoán rằng việc đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng tăng, số việc làm tăng mạnh hơn và viện trợ chính phủ nhiều hơn nữa sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt tốc độ nhanh nhất trong gần bốn thập niên qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN