Nhật Bản soán ngôi thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới của Trung Quốc

Sáng 3/8, Nhật Bản đã chính thức truất ngôi Trung Quốc để vươn lên trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc. Ảnh: Financial Times

Theo số liệu của hãng Bloomberg, tổng giá trị cổ phiếu của thị trường chứng khoán Trung Quốc là 6,09 nghìn tỷ USD, trong khi đó giá trị cổ phiếu của thị trường Nhật Bản cùng thời điểm vào khoảng 6,17 nghìn tỷ USD.

Với diễn biến mới nhất này, Nhật Bản đã hạ bệ Trung Quốc để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới. Thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay vẫn là Mỹ với giá trị ước tính khoảng 31 nghìn tỷ USD.

Chú thích ảnh
Sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc liên tiếp mất điểm trong mấy tuần qua. Ảnh: Straitstimes

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc trong mấy tuần qua liên tục chứng kiến những phiên giao dịch ngập tràn sắc đỏ, giá trị cổ phiếu liên tục sụt giảm và nhiều nhà đầu tư bắt đầu rút lui.

Diễn biến này được coi là hệ quả từ cuộc chiến thương mại căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chú thích ảnh
Ảnh: Bloomberg

Giám đốc phụ trách nghiên cứu của tập đoàn CEB International Investment Corp. trụ sở tại Hong Kong, ông Banny Lam, đánh giá: "Để mất vị trí trước Nhật Bản là tổn thất do cuộc chiến thương mại". Ông Lam phân tích thị trường chứng khoán Trung Quốc đã không còn giữ được sự ổn định như thị trường Nhật Bản.
 
Chỉ số Composite Index Thượng Hải đã sụt giảm 16% giá trị trong năm 2018, nằm trong số các chỉ số tồi tệ nhất thế giới, trong khi đồng NDT giảm 5,3% giá trị so với đồng USD. Trong khi đó chỉ số Topix trên thị trường chứng khoán Nhật Bản chỉ giảm 3,9% giá trị trong năm nay.

Trong khi đó, chuyên gia Linus Yip của Công ty Chứng khoán First Shanghai, nhận định “thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục lao dốc xuống các mức thấp hơn trong vòng 2 tháng tới”. Tuy nhiên, theo chuyên gia Linus Yip, thị trường Trung Quốc vẫn có cơ hội phục hồi và giành lại vị trí số 2 của Nhật Bản.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nhật Bản soán ngôi thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới của Trung Quốc
Nhật Bản soán ngôi thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới của Trung Quốc

Sáng 3/8, Nhật Bản đã chính thức truất ngôi Trung Quốc để vươn lên trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN