Nhật Bản, Saudi Arabia đạt thỏa thuận về các đặc khu kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz tới Nhật Bản, Tokyo và Riyadh ngày 13/3 đã nhất trí nghiên cứu khả năng xây dựng các đặc khu kinh tế nhằm “mời gọi” thêm các công ty Nhật Bản đầu tư vào quốc gia Trung Đông này, như một phần trong kế hoạch giúp hai nước đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách.

Kế hoạch “Tầm nhìn Saudi Arabia-Nhật Bản 2030” đã được thông báo sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe và Quốc vương Salman tại thủ đô Tokyo. Kế hoạch chung nhằm thực hiện cả chiến lược phát triển “Tầm nhìn 2030” của Saudi Arabia tập trung vào đa dạng hóa nền kinh tế, và chiến lược tăng trưởng của Nhật Bản bao gồm cả việc mở rộng chiến lược sang các thị trường nước ngoài.

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (trái) tới sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 12/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo kế hoạch, các đặc khu kinh tế mới tại Saudi Arabia hứa hẹn thúc đẩy đầu tư bằng cách nới lỏng các quy định cũng như đơn giản hóa các thủ tục hải quan giúp khuyến khích nhiều công ty Nhật Bản xây dựng các nhà máy và cơ sở tại quốc gia Trung Đông này.


Kế hoạch cũng bao gồm cả 31 sáng kiến “dự án có triển vọng thành công” theo hình thức hợp tác công-tư giữa Nhật Bản và Saudi Arabia, trong đó có các cuộc đàm phán hướng tới niêm yết tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo nhằm tư nhân hóa một phần tập đoàn này. Kế hoạch trên cũng vạch ra các lĩnh vực hợp tác khác gồm phát triển năng lượng tái tạo, khử muối trong nước biển và hỗ trợ các công ty Nhật Bản thiết lập chuỗi cung ứng tại Saudi Arabia.


Sáng kiến trên được công bố sau khi ông Mohammed bin Salman, người đứng thứ hai trong hàng kế vị ở Saudi Arabia và cũng là Bộ trưởng Quốc phòng nước này, đã nhất trí với Thủ tướng Abe cùng nhau thúc đẩy chiến lược trên, trong chuyến thăm Nhật Bản hồi năm 2016. 

Trước đó ngày 12/3, vị Quốc vương 81 tuổi của Saudi Arabia cùng với phái đoàn cao cấp gồm hơn 1.000 người đã đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới quốc gia châu Á này. Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của một Quốc vương Saudi Arabia trong 46 năm qua.

TTXVN/Tin Tức
Nhà vua Nhật Bản viếng cố Quốc vương Thái Lan
Nhà vua Nhật Bản viếng cố Quốc vương Thái Lan

Chiều 5/3, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã đến thủ đô Bangkok trong chuyến thăm chính thức đến nước này và đã đến viếng cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadejtại Hoàng cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN