Nhật Bản sắp thành lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại sân bay

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ thành lập các trung tâm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm PCR tại các sân bay của nước này trong thời gian tới nhằm triển khai các biện pháp nới lỏng đi lại quốc tế.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Narita, gần Tokyo, Nhật Bản ngày 18/2/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trung tâm xét nghiệm PCR sẽ do bộ Kinh tế Công nghiệp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản thành lập, các cơ sở xét nghiệm tư nhân được xem xét bố trí trong các trung tâm này. Dự kiến trong tháng 9 tới, 5 trung tâm xét nghiệm sẽ được thành lập tại Tokyo, Osaka và 3 sân bay lớn là Haneda, Narita và Kansai. Các trung tâm này sẽ tiến hành khoảng 3.000 xét nghiệm mỗi ngày đối với các doanh nhân Nhật Bản có kế hoạch xuất cảnh ra nước ngoài, trong đó, sân bay Haneda sẽ tiến hành 500 xét nghiệm, sân bay Narita tiến hành 600 xét nghiệm, sân bay Kansai tiến hành 700 xét nghiệm, Tokyo và Osaka lần lượt tiến hành 800 và 400 xét nghiệm. 

Đối với các trường hợp nhập cảnh, các trung tâm này sẽ tiến hành khoảng 6.000 xét nghiệm mỗi ngày. Trong đó, sân bay Haneda tiến hành 1.800 xét nghiệm, sân bay Narita tiến hành 2.700 xét nghiệm và sân bay Kansai tiến hành 1.500 xét nghiệm. Nếu tính cả số ca xét nghiệm tại các điểm kiểm dịch hiện đang được bố trí tại các sân bay hiện nay của Nhật Bản thì số lượng ca xét nghiệm PCR sẽ đạt 10.000 người/ngày.

Kinh phí xét nghiệm không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế, và cá nhân sẽ tự chi trả toàn bộ. Trong quá trình trung tâm chuẩn bị thành lập, những công dân Nhật Bản có nhu cầu xuất cảnh sẽ phải tiến hành xét nghiệm tại các cơ sở y tế tư nhân, tuy nhiên, năng lực xét nghiệp PCR của các cơ sở chuyên môn hiện nay chỉ ở mức 100 xét nghiệm/ngày.

*Trong khi đó, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội mới tại đặc khu từ nửa đêm 14/7. Đây sẽ là những biện pháp nghiêm ngặt nhất được áp đặt tại trung tâm tài chính châu Á này kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh giới chức trách Hong Kong cảnh báo nguy cơ bùng phát một đợt dịch quy mô lớn là rất cao.

Theo đó, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng; các nhà hàng sẽ không được phục vụ khách ăn tại nhà hàng mà chỉ được giao hàng cho khách đặt mang về sau 18h. Các quy định này không được ban hành trong các đợt bùng phát dịch đầu tiên và thứ hai ở Hong Kong hồi đầu năm. Nếu không đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, người vi phạm sẽ bị phải nộp phạt 5.000 HKD (645 USD). Cũng theo các quy định mới, 12 loại hình kinh doanh giải trí, bao gồm phòng tập thể dục và các địa điểm vui chơi, phải đóng cửa trong một tuần.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 13/7 thông báo chính quyền đặc khu sẽ chỉ cho phép tụ tập không quá 4 người, giảm so với giới hạn 50 người được áp đặt khi bùng phát đợt dịch thứ 2 ở Hong Kong hồi tháng 3. Thông cáo của chính quyền Hong Kong nêu rõ: "Việc gia tăng các ca nhiễm mới không rõ nguồn lây cho thấy tình trạng lây nhiễm không được phát hiện trong cộng đồng chưa dừng lại".

Hong Kong ngày 13/7 ghi nhận 52 ca nhiễm mới (trong đó có 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng) và 1 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, kể từ cuối tháng 1 đến nay, Hong Kong có tổng cộng 1.522 ca mắc COVID-19, trong đó có 8 ca tử vong.

Đức Thịnh-Minh Châu  (TTXVN)
120.000 người Anh có thể tử vong trong làn sóng COVID-19 thứ 2
120.000 người Anh có thể tử vong trong làn sóng COVID-19 thứ 2

Các chuyên gia y tế dự báo nước Anh sẽ phải đối mặt với làn sóng COVID-19 nguy hiểm hơn vào mùa đông tới. Trong tình huống xấu nhất, dịch bệnh có thể khiến khoảng 120.000 người tử vong trong bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN