Nhật Bản rút ngắn thời gian đóng cửa trường học có người nhiễm bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) vừa quyết định rút ngắn thời gian đóng cửa lớp học và trường học có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Chú thích ảnh
Học sinh tới trường ở Tottori, miền tây Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong văn bản hướng dẫn gửi các sở giáo dục và các cơ quan liên quan trên toàn quốc vào ngày 2/2, MEXT cho biết các lớp học hoặc trường học chỉ cần đóng cửa trong khoảng 5 ngày nếu có một học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19, giảm 2 ngày so với trước đây. Ngoài ra, bộ trên cũng đề nghị các trường học cần lưu tâm tới việc đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh và cần ưu tiên trước tiên cho biện pháp đóng cửa lớp học có học sinh mắc COVID-19. MEXT nhấn mạnh điều quan trọng là phải đưa ra quyết định về việc đóng cửa lớp học hay toàn bộ trường học một cách linh hoạt.

Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly đối với những người có người thân trong gia đình bị mắc COVID-19 từ 10 ngày xuống còn 7 ngày nếu họ không có bất cứ triệu chứng gì vào thời điểm đó.

Theo thống kê của Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), trong số những người có tiếp xúc gần đã xuất hiện các triệu chứng, có tới 99,98% phát sinh triệu chứng trong 7 ngày kể từ khi có tiếp xúc với người nhà mắc COVID-19. Đây là một trong những cơ sở để MHLW đưa ra quyết định trên.

Trước đó, MHLW yêu cầu những người mắc COVID-19 có triệu chứng phải tự cách ly 10 ngày và thời gian cách ly bắt buộc đối với những người không có triệu chứng là 7 ngày. Trong khi đó, những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 sẽ phải cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày. Theo quy định của MHLW, những người chăm sóc các thành viên trong gia đình bị nhiễm COVID-19 được coi là những người có tiếp xúc gần và phải ở nhà trong tối đa 17 ngày, trong đó có tới 10 ngày chăm sóc cho người nhà mắc COVID-19.

Trong thời gian gần đây, số ca nhiễm mới ở Nhật Bản đã tăng đột biến và liên tục lập đỉnh mới, chủ yếu do biến thể Omicron. Ngày 2/2, Nhật Bản ghi nhận thêm 94.909 ca nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay, và 92 ca tử vong vì COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng thêm 82 ca so với một ngày trước đó lên 886 người. Trong số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, có tới 18 địa phương có số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục, trong đó số ca nhiễm mới ở Tokyo lần đầu vượt ngưỡng 20.000 ca/ngày.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Sống chung an toàn với COVID-19: Lào áp dụng quy trình 'trường học an toàn'
Sống chung an toàn với COVID-19: Lào áp dụng quy trình 'trường học an toàn'

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Ủy ban quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 cho biết đến ngày 2/2, nước này đã tiếp nhận trên 18 triệu liều vaccine COVID-19, đủ để tiêm chủng cho tổng dân số dân hơn 7 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN