Nhật Bản quyết định trừng phạt bổ sung Iran

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết Tôkyô sẽ áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung với Iran xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.


Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba. Ảnh: Internet.


Phát biểu trước các phóng viên, Ngoại trưởng Gemba cho biết quyết định trên đã được Nội các của Thủ tướng Yoshihiko thông qua cùng ngày. Lệnh trừng phạt bổ sung sẽ phong toả tài sản của 106 tổ chức, ba ngân hàng và một cá nhân. Như vậy, tính tổng cộng, Nhật Bản sẽ phong toả tài sản của 267 tổ chức, 20 ngân hàng và 66 cá nhân được cho rằng có liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Việc xem xét lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran được Tôkyô bắt đầu tiến hành sau vụ việc người biểu tình tại Tehran tấn công Đại sứ quán Anh hồi cuối tháng 11/2011.


Hồng Hà
(P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN