Nhật Bản phát hiện cá nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima

Hậu quả do thảm họa nhà máy điện hạt nhân gây ra hồi năm 2011 chưa qua đi, vào cuối tuần trước, tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã phải hứng chịu thêm trận động đất có độ lớn 7,3. Nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra môi trường sống là hiện hữu.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Reuters/Kyodo

Đài Sputnik (Nga) dẫn nguồn kênh truyền hình NHK đưa tin lần đầu tiên sau 2 năm, Nhật Bản đã bắt được cá nhiễm xạ tại vùng biển thuộc tỉnh Fukushima, theo hiệp hội đánh bắt cá địa phương.

Tuy nhiên, theo NHK, xét nghiệm cá vược trong phòng thí nghiệm đã cho thấy hàm lượng chất phóng xạ cesium cao gấp 5 lần mức cho phép. Với kết quả này, ngư dân địa phương đã phải tạm dừng đánh bắt loài cá ở vùng biển địa phương.

Tỉnh Fukushima của Nhật Bản vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukishima 1 hồi năm 2011. Ngành đánh bắt cá ở tỉnh Fukushima đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau thảm họa hạt nhân năm đó. Việc đánh bắt hải sản đã bị cấm kể từ đó cho đến năm 2017.

Trong khi đó, hôm 14/2, Nhật Bản lại phải hứng chịu trận động đất mạnh có độ lớn 7,3. Tỉnh Fukushima là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất. Theo các báo cáo không lâu sau vụ động đất này, một lượng nước nhỏ nhiễm phóng xạ từ các bể chứa chất thải hạt nhân của nhà máy đã rò rỉ ra ngoài.

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Tokyo, nhà điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukishima 1 (NPP), cho biết mực nước làm mát đã sụt giảm trong 2 lò phản ứng. Điều này cho thấy các lò phản ứng đã bị thiệt hại nặng nề hơn sau trận động đất.

Năm ngoái, làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong các hợp tác xã nghề cá sau khi chính phủ có ý định chấp thuận việc thải nước có chứa mức phóng xạ lớn vào đại dương. Điều này nhằm mục đích làm mát các lò phản ứng bị hư hại của Fukushima, vì cơ sở này không còn chỗ để lưu trữ lượng chất thải nhiễm xạ vẫn đang gia tăng.

Trong khi quy trình này được các cơ quan chức năng khẳng định là an toàn cho sức khỏe con người, ngư dân Fukushima lo sợ người tiêu dùng sẽ mất niềm tin vào các sản phẩm thủy hải sản của địa phương.

Hải Vân/Báo Tin tức
Rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại Fukushima (Nhật Bản) sau trận động đất
Rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại Fukushima (Nhật Bản) sau trận động đất

Ngày 14/2, cơ quan chức năng Nhật Bản thông báo đã xảy ra tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại tỉnh Fukushima sau trận động đất độ lớn 7,2 trước đó 1 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN