Nhật Bản nới lỏng kiểm soát nhập cảnh với người nước ngoài

Ngày 1/3, Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới phòng chống dịch COVID-19 với việc tăng số lượng người nhập cảnh từ 3.500 lên 5.000 người mỗi ngày, bao gồm cả công dân nước ngoài đến Nhật Bản không vì mục đích du lịch. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Fukuoka, Nhật Bản ngày 3/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngoài ra, các biện pháp cách ly cũng được nới lỏng với những người nhập cảnh, kể cả công dân Nhật Bản và người nước ngoài. Thậm chí trong một số trường hợp, có thể được miễn quy định này. Cụ thể, những người nhập cảnh vào Nhật Bản giờ đây sẽ được yêu cầu cách ly 3 ngày và xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày cách ly cuối cùng. Du khách nước ngoài đã tiêm 3 liều vaccine và đến từ những nước dịch bệnh được kiểm soát sẽ được miễn cách ly.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết sinh viên nước ngoài và thực tập sinh kĩ thuật theo các chương trình đào tạo đã phải chờ đợi rất lâu để nhập cảnh vào Nhật Bản. Ông cũng cho biết tùy vào tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản và các nước cũng như nhu cầu của công dân Nhật Bản ở nước ngoài muốn về nước, chính phủ sẽ xem xét tăng số lượng người được nhập cảnh mỗi ngày.

*Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/2, giới chức y tế hàng đầu Hàn Quốc cho biết nước này đang cân nhắc miễn cách ly đối với du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Cụ thể, tại cuộc họp của Ủy ban Đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), bà Jeong Eun-kyung, cho biết: “Chúng tôi đang cân nhắc miễn cách ly bắt buộc đối với du khách nước ngoài, đặc biệt là những người đã hoàn thành tiêm chủng”. 

Giám đốc KCDC giải thích: “Trên cơ sở phân tích nguy cơ lây nhiễm trong nước, chúng tôi tin rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu kiềm chế sự bùng phát của biến thể Omicron ở mức tốt nhất có thể. Chúng tôi có kế hoạch điều chỉnh quy định kiểm soát dịch đối với du khách nước ngoài dựa trên đánh giá mức độ rủi ro của từng cá nhân”.

Chính phủ cũng đang thực hiện một dự án thí điểm về hệ thống thông báo nhập cảnh đối với du khách nước ngoài. Theo đó, hệ thống yêu cầu mỗi cá nhân phải thông báo lịch trình di chuyển, lịch sử tiêm chủng và kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi nhập cảnh. Bà Jeong Eun-kyung cho biết nếu hệ thống này vận hành hiệu quả, Hàn Quốc sẽ xem xét điều chỉnh cách thức quản lý du khách nước ngoài, tập trung vào lịch sử tiêm chủng và kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Hiện nay, khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, du khách bắt buộc phải nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính và tự cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà riêng 7 ngày sau khi nhập cảnh.

 Đức Hưng - Thúc Anh (TTXVN)
Nguy cơ biến chứng sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với người trưởng thành
Nguy cơ biến chứng sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với người trưởng thành

Nguy cơ biến chứng sau khi nhiễm COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với người trưởng thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN