Nhật Bản mời Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng G-20 tại Nagoya

Ngày 4/10, Nhật Bản thông báo sẽ mời ngoại trưởng của 9 nước tới dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra từ ngày 22-23/11 tới tại Nagoya. 

Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thông cáo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Nhật Bản sang 4/10, Chính phủ Nhật Bản sẽ mời ngoại trưởng của 9 nước tham dự với tư cách khách mời tại Hội nghị Ngoại trưởng G-20 sắp tới.  

Thông cáo nêu rõ Nhật Bản sẽ mời đại diện của Việt Nam, Ai Cập, Tây Ban Nha, Hà Lan, New Zealand, Senegal, Singapore, Thái Lan và Chile. 

Nhật Bản hiện giữ cương vị chủ tịch G-20 năm 2019. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2019 đã diễn ra tại Osaka trong hai ngày 28-29/6 vừa qua.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Bốn nước trong G20 ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Bốn nước trong G20 ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, 4 nước gồm Australia, Canada, Indonesia và Singapore thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cảnh báo rằng những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang khiến toàn bộ các hệ thống đa phương hiện nay đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN