Nhật Bản: Hàng nghìn người phải nhập viện do nắng nóng

11 người đã tử vong và 5.664 người phải nhập viện tại Nhật Bản do gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch khi nhiệt độ tăng mạnh hồi tuần trước.

Chú thích ảnh
Người dân phải ô che chắn khi đi bộ dưới tiết trời nắng gắt ở Tokyo, Nhật bản ngày 26/5/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo số liệu công bố ngày 30/7 của Cơ quan Quản lý thảm họa và cháy nổ, số người phải nhập viện do nắng nóng đã tăng gần gấp 3 lần so với con số 1.948 người của tuần trước đó. Số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 52,6% tổng số ca nhập viện tính đến ngày 28/7.

Trong số những người nhập viện, 119 người có các triệu chứng nặng có thể phải nằm điều trị ít nhất 3 tuần và 1.792 người gặp các vấn đề ít nghiêm trọng hơn nên sẽ điều trị ngắn ngày hơn.

11 ca tử vong được ghi nhận ở 11 khu vực khác nhau trong 47 tỉnh, thành. Tỉnh Aichi có nhiều người nhập viện nhất, với 392 ca, sau đó là tỉnh Osaka với 388 ca và Tokyo với 299 ca.

Vì nhiệt độ trong những tuần tới được dự báo vẫn cao hơn mức trung bình ở Nhật Bản, cơ quan trên kêu gọi người dân lưu ý chăm sóc sức khỏe, uống đủ nước, hạn chế đi ra ngoài trong những giờ nắng nóng cao điểm và nên nghỉ ngơi.

Bích Liên (TTXVN)
Nắng nóng kỷ lục lan tới Bắc Âu, đe dọa tan băng ở Bắc Cực
Nắng nóng kỷ lục lan tới Bắc Âu, đe dọa tan băng ở Bắc Cực

Các nước khu vực Bắc Âu đang trải qua những ngày nắng nóng thiêu đốt khi đợt nắng nóng kỷ lục đang di chuyển lên phía Bắc châu lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN