Nhật Bản đóng góp vào nhiều thành tựu của ASEAN

Tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh đánh giá cao Nhật Bản thời gian qua đã có nhiều hỗ trợ ASEAN, nhất là đối với tiến trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm nay.


Tổng Thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh phát biểu tại lễ Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo ngày 17/10. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, thông báo của Ban Thư ký ASEAN ngày 25/11 cho biết Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Motoo Hayashi thăm Indonesia đã có cuộc điện đàm xã giao với Tổng thư ký Lê Lương Minh.

Qua điện đàm, Tổng thư ký thông báo với Bộ trưởng Hayashi về những thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị liên quan trong tuần qua tại Kuala Lumpur (Malaysia), trong đó các nhà lãnh đạo ASEAN đã tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN; thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Tổng Thư ký nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Nhật Bản đối với ASEAN đã đóng góp vào những thành công và thành tựu của ASEAN.

Về phần mình, Bộ trưởng Hayashi đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà ASEAN đạt được trong công cuộc xây dựng AEC; tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên, đặc biệt trong hợp tác kinh tế. Ông cho biết Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ sự hội nhập kinh tế của ASEAN.

Tổng thư ký Lê Lương Minh và Bộ trưởng Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản trong thúc đẩy hội nhập kinh tế song phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành đàm phán về đầu tư sau khi kết thúc đàm phán dịch vụ thương mại để thực hiện các cam kết của các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi dòng chảy thương mại và đầu tư vào năm 2022.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong ASEAN, các cuộc đàm phán xây dựng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP) và vai trò của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) trong hỗ trợ hội nhập ASEAN…

TTXVN/Tin Tức
ASEAN bước sang giai đoạn mới của tầm nhìn khu vực
ASEAN bước sang giai đoạn mới của tầm nhìn khu vực

Ngày 22/11/2015 đã đi vào lịch sử Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu giai đoạn mới của khu vực với việc 10 nước thành viên ký Tuyên bố Kuala Lumpur về hình thành Cộng đồng ASEAN năm 2015 - một văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hội nhập về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội sâu rộng hơn của toàn khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN