Nhật Bản để ngỏ việc rà phá ngư lôi ở eo biển "nóng"

Ngày 17/2, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết trong trường hợp Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản có thể tham gia rà phá ngư lôi tại đây, nhưng trong điều kiện không xảy ra chiến sự.

Khi được hỏi về việc cử lực lượng phòng vệ Nhật Bản tới Eo biển Hormuz, Bộ trưởng Fujimura khẳng định vào thời điểm hiện nay điều đó là không cần thiết và khi cần, Tokyo sẽ có biện pháp thích hợp. Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã từng tham gia rà phá ngư lôi tại vùng Vịnh Pécxích hồi tháng 4/1991 theo luật lực lượng phòng vệ sau khi cuộc chiến tranh Vùng Vịnh kết thúc.

Ngày 14/2, tàu sân bau Mỹ USS Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz thuộc vùng vịnh A rập. Trong ảnh: Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở vùng Vịnh A rập. Ảnh: AFP/TTXVN.


Về vấn đề hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Fujimura nêu rõ ngoài biện pháp gia tăng áp lực ngoại giao, Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, nỗ lực giải quyết hòa bình thông qua biện pháp ngoại giao.

Trong thời gian gần đây các quan chức Iran đã đe dọa chặn Eo biển Hormuz nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, gây tổn hại hoạt động xuất khẩu dầu của Têhêran . Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khó có khả năng Iran đóng cửa eo biển chiến lược này và phần lớn những lời đe dọa các bên đưa ra là cường điệu.


TTXVN/Tin Tức

Tàu sân bay Mỹ lại đi qua eo biển Hormuz
Tàu sân bay Mỹ lại đi qua eo biển Hormuz

Một tàu sân bay khác của Mỹ ngày 15/2 lại đi qua eo biển Hormuz hơn 1 tháng sau khi Iran cảnh báo tàu USS John C. Stennis không được quay lại vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN