Nhật Bản đẩy mạnh khai thác tiềm năng thể thao du lịch mùa Đông

Được biết đến là một trong những địa điểm có chất lượng tuyết tốt nhất thế giới phù hợp với các môn thể thao mùa Đông, ngành du lịch Nhật Bản đã có những thay đổi để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế khi đến với quốc gia Đông Bắc Á này, bao gồm mở rộng hơn nữa hoạt động trượt tuyết tự do cả chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Chú thích ảnh
Khu trượt tuyết tại Nhật Bản. Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Liên đoàn tổ chức giải đấu vô địch thế giới trượt tuyết tự do (Freeride World Tour- FWT) đã quyết định bổ sung thêm Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yuzawa Nakazato (tỉnh Niigata) vào danh sách các địa điểm diễn ra các trận thi đấu FWT mùa giải 2024. Như vậy, cùng với 3 địa điểm trước đó là Hakuba Valley (tỉnh Nagano), Lotte Arai Resort (tỉnh Niigata) và Maiko (tỉnh Niigata), Nhật Bản hiện đăng cai tổ chức các trận thi đấu trong khuôn khổ FWT tại 4 địa điểm.

Trượt tuyết tự do (Freeride) là một phong cách thể thao mùa Đông mới xuất hiện trong khoảng 30 năm gần đây và ngày càng được nhiều người yêu thích trên toàn thế giới. Đặc trưng của bộ môn thể thao này là các vận động viên sẽ thi đấu trượt tuyết ở địa hình rừng núi hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người và máy móc. Giải đấu FWT lần đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào năm 1996 và đến năm 2017, làng Hakuba (tỉnh Niigata) lần đầu tiên được đưa vào danh sách các địa điểm thi đấu. Năm nay, khoảng 5.600 vận động viên đăng ký tranh tài FWT với tổng cộng khoảng 150 cuộc thi diễn ra ở các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và châu Á, trong đó có Nhật Bản.

Tuyết ở Nhật Bản được xem là có chất lượng tốt nhất và phù hợp nhất đối với bộ môn thể thao trượt tuyết, nhất là trượt tuyết tự do, do các hạt tuyết mịn, tơi xốp và địa hình đồi núi đa dạng, chủ yếu còn hoang sơ. Tại quốc gia Đông Bắc Á này, trượt tuyết là một trong những môn thể thao rất được ưa thích vào mùa Đông với nhiều giải đấu chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm. Tuy nhiên, đa số giải đấu đều tập trung ở các khu trượt tuyết chuyên dụng, trong khi nhiều du khách nước ngoài tìm đến Nhật Bản để trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, khám phá những điều mới mẻ của trượt tuyết tự do ở các địa điểm vùng núi hẻo lánh. Một nhân viên của Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Manza Onsen (tỉnh Gunma) cho biết số lượng du khách Trung Quốc đến đây thường chiếm khoảng 50% tổng lượng du khách quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu do số người Trung Quốc yêu thích môn trượt tuyết đã tăng đáng kể sau Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh năm 2022, trong khi phần lớn các khu trượt tuyết tại Trung Quốc đều là nhân tạo.

Trong khi đó, ở Nhật Bản, khái niệm trượt tuyết tự do không quá xa lạ với người dân nước này nhưng vẫn bị coi là “nguy hiểm”, “gây phiền toái” và không được khuyến khích tự ý thực hiện. Các nguy cơ tai nạn liên quan đến hoạt động này luôn được giới chức địa phương và báo chí khuyến cáo hằng năm, như tai nạn do không nắm rõ địa hình rừng núi, lạc đường, bị vùi lấp do lở tuyết…

Chú thích ảnh
Một du khách trượt tuyết ở khu trượt tuyết tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: Phạm Tuân/PV TTXVN tại Nhật Bản

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cũng như khai thác triệt để tiềm năng du lịch dịch vụ mùa Đông của các địa phương, Hiệp hội hướng dẫn leo núi Nhật Bản đang xây dựng một đề án tổng thể phát triển bộ môn trượt tuyết nói chung và môn thể thao trượt tuyết tự do nói riêng. Hiệp hội sẽ tăng cường đào tạo các nhân viên chuyên trách và cấp chứng chỉ hành nghề để tạo một đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ những người có sở thích trượt tuyết tự do. Những người được lựa chọn đào tạo là người bản địa, am hiểu địa hình, khí hậu và thông thạo tiếng Anh. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng kêu gọi sự tham gia của chính quyền các địa phương trong việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các vận động viên cũng như giảm thiểu các hoạt động trượt tuyết tự do theo hình thức tự phát, có nguy cơ cao dẫn đến các tai nạn đáng tiếc.

Những thay đổi trên đang mang lại nhiều hy vọng mới cho những người yêu thích bộ môn trượt tuyết tự do trên toàn thế giới có thể đến trải nghiệm thực tế ở Nhật Bản, đồng thời góp phần mở rộng đa dạng hóa các hoạt động du lịch vào mùa Đông tại quốc gia này.

Phạm Tuân - Xuân Giao (TTXVN)
Du khách hủy kỳ nghỉ vì các khu trượt tuyết ở Ấn Độ không có tuyết
Du khách hủy kỳ nghỉ vì các khu trượt tuyết ở Ấn Độ không có tuyết

Việc thiếu tuyết đã khiến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở dãy Himalaya thuộc Ấn Độ trở nên trống vắng và nhiều du khách buộc phải huỷ các kỳ nghỉ tại điểm du lịch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN