Nhật Bản bổ nhiệm đại sứ mới tại Mỹ

Ngày 25/12, Chính phủ Nhật Bản đã bổ nhiệm ông Tomita Koji làm đại sứ mới tại Mỹ, kế nhiệm ông Sugiyama Shinsuke giữ cương vị này từ tháng 1/2018.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koji Tomita (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định có hiệu lực cùng ngày 25/12. Trước quyết định bổ nhiệm này, ông Tomita giữ cương vị Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc từ tháng 10/2019.

Quyết định được đưa ra trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng tới. Trước đây, ông Tomita từng giữ các chức vụ Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington và Vụ trưởng Vụ các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, theo đó ông từng làm việc với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông Joe Biden giữ chức Phó Tổng thống.

Trong thời gian giữ cương vị Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, ông Tomita đối mặt với nhiều thách thức cải thiện mối quan hệ giữa 2 nước đã giảm sút xuống mức thấp nhất trong lịch sử do các vấn đề thương mại và lao động thời chiến.

Phương Hoa (TTXVN)
Lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ nhất trí hợp tác đối phó với COVID-19  
Lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ nhất trí hợp tác đối phó với COVID-19  

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 40 phút để trao đổi về tình hình đại dịch viêm đường hô hấp hấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN