Nhà Vua Malaysia chỉ định ông Muhyiddin Yassin làm Thủ tướng lâm thời

Ngày 16/8, Cung điện hoàng gia Malaysia thông báo Nhà Vua Al-Sultan Abdullah đã nhận đơn từ chức của Thủ tướng Muhyiddin Yassin và nội các, song chỉ định ông Muhyiddin làm thủ tướng lâm thời.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (phải) trong cuộc gặp với Nhà vua Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah (trái) tại Kuala Lumpur, ngày 28/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên Facebook, cung điện cho biết Nhà Vua đã nhận thư từ chức của Thủ tướng Muhyiddin cùng toàn thể nội các và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Nhà Vua muốn ông Muhyiddin giữ vai trò thủ tướng tạm quyền cho đến khi thủ tướng mới được bổ nhiệm.

Nhà Vua cho rằng thời điểm này không phù hợp để tổ chức bầu cử do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tỷ lệ nhiễm và tử vong do COVID-19 trên 1 triệu dân tại Malaysia hiện ở mức cao nhất tại Đông Nam Á.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia sau đó, ông Muhyiddin tuyên bố ông đệ đơn từ chức lên Nhà Vua do ông đã mất sự tín nhiệm của đa số nghị sĩ tại Quốc hội, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ mới sẽ được thành lập sớm nhất có thể.

Khủng hoảng chính trị tại Malaysia xảy ra sau nhiều tháng bất đồng trong nội bộ Liên minh Dân tộc cầm quyền (PN) trong bối cảnh Thủ tướng Muhyiddin nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nội các từ chức, kịch bản nào tiếp theo cho chính trường Malaysia?
Nội các từ chức, kịch bản nào tiếp theo cho chính trường Malaysia?

Trưa 16/8, Nội các của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Abdullah Ahmad Shah của nước này. Trong bối cảnh hiện nay, kịch bản nào sẽ xảy ra trên chính trường Malaysia?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN