Nhà Trắng rà soát các mục tiêu do thám của NSA

Giới chức Nhà Trắng đang xem xét lại các mục tiêu do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) để cân nhắc xem liệu nguy cơ gây khó xử cho Mỹ về ngoại giao và chính trị nếu việc theo dõi mục tiêu bị phơi bày có xứng đáng với các thành quả về an ninh quốc gia do hoạt động giám sát mang lại hay không.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Hai nguồn tin chính phủ Mỹ nói rằng 2 quan chức Nhà Trắng, gồm một cựu quan chức Bộ Tư pháp và một cựu quan chức NSA, đang đánh giá chi tiết các danh sách mục tiêu của Cơ quan An ninh Quốc gia.

Đây là một phần của quá trình rà soát chính sách tình báo diễn ra sau các vụ rỏ rỉ thông tin từ cựu nhân viên thầu Edward Snowden.

Trong diễn biến cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp gỡ 16 nghị sĩ để thảo luận vấn đề thay đổi phương thức thu thập dữ liệu điện thoại và Internet của các cơ quan tình báo Mỹ sau những tiết lộ tai hại của Snowden.


Ông Obama sẽ công bố các quyết định cải tổ trong một bài diễn văn có thể là vào đầu tuần tới. Dự kiến bài diễn văn sẽ bao gồm một số hạn chế đối với việc do thám lãnh đạo nước ngoài, những thay đổi trong lưu trữ các dữ liệu điện thoại khổng lồ và bổ nhiệm một luật sư dân sự bảo vệ quyền tự do dân sự trong các tòa án tình báo bí mật.


TN

Tòa án Mỹ cho phép NSA tiếp tục thu thập dữ liệu điện thoại
Tòa án Mỹ cho phép NSA tiếp tục thu thập dữ liệu điện thoại

Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISA) của Mỹ ngày 3/1 đã gia hạn chương trình thu thập siêu dữ liệu điện thoại gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) theo đề nghị của Chính phủ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN