Nhà Trắng “nổi sóng” vì vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Nhà Trắng ngày 21/3 đã rất bất bình với vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng, trong đó cho thấy Tổng thống Donald Trump đã phớt lờ lời khuyên của các cố vấn trong cuộc điện đàm chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau tại APEC 2017. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nhấn mạnh việc cung cấp cho báo chí truyền thông các báo cáo trình tổng thống là “một hành động tấn công và trái pháp luật”. Tuyên bố này đã làm dấy lên đồn đoán về một đợt chấn chỉnh nhân sự mới tại Nhà Trắng sau vụ rò rỉ thông tin nêu trên.     

Trong khi đó, “The Hill”, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, dẫn lời một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho hay Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly “vô cùng thất vọng” với vụ rò rỉ thông tin
này. Quan chức trên từ chối tiết lộ Nhà Trắng có mở một cuộc điều tra chính thức về vụ việc hay không.

Trả lời phỏng vấn tờ “Bưu điện Washington”, một số cựu quan chức Nhà Trắng nói rằng chỉ có một nhóm nhỏ quan chức có quyền tiếp cận những tài liệu nhạy cảm như báo cáo của cố vấn trình tổng thống, ám chỉ việc một người nào đó thân cận với Tổng thống Trump đã làm rò rỉ nội dung cuộc điện đàm mới đây giữa ông và Tổng thốngPutin.

Trước đó,
“Bưu điện Washington” và truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đã được các cố vấn khuyến cáo “không chúc mừng” ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4. Tuy nhiên, ông Trump đã chúc mừng Tổng thống Putin khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm hôm 20/3 vừa qua, hành động khiến ông bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích.

Ngày 21/3, Tổng thống Trump đã bảo vệ quyết định chúc mừng Tổng thống Putin, nhấn mạnh ông muốn có sự giúp đỡ của nhà lãnh đạo Nga trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề từ Triều Tiên, Syria cho tới cuộc chiến chống khủng bố.

Trên trang mạng cá nhân chiều 21/3, Tổng thống Trump viết: “Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Nga Putin để chúc mừng ông ấy về chiến thắng bầu cử. Mối quan hệ hòa hợp với Nga (cũng như các quốc gia khác) là điều tốt, không phải là điều xấu”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Video vừa xuất hiện về cú đâm chí tử của xe Uber tự lái vào người phụ nữ
Video vừa xuất hiện về cú đâm chí tử của xe Uber tự lái vào người phụ nữ

Cảnh sát bang Arizona (Mỹ) vừa công bố đoạn video ngắn ghi lại cú đâm chết người giữa một xe Uber được cài chế độ lái tự động với một người phụ nữ dắt xe đạp qua đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN