Nhà Trắng công bố thành phần phái đoàn dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Chiều 11/6, Nhà Trắng đã công bố chính thức thành phần phái đoàn cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên ngày 12/6 tại Singapore.

Trong ảnh từ trái qua: Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống Mỹ Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: Reuters

Danh sách gồm các quan chức cấp cao trong chính quyền: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Cố vấn cao cấp của Tổng thống về vấn đề chính sách Stephen Miller, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel, Giám đốc cấp cao phụ trách châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Matthew Pottinger, Phó trợ lý Tổng thống Sarah Tinsley, Đại biện Mỹ tại Singapore Stephanie Syptak-Ramnath; Đại sứ Mỹ tại Brazil Michael McKinley; thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách vấn đề Triều Tiên Allison Hooker, chuyên gia chính sách đối ngoại tại Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Brenan Richards; Tham tán phụ trách kinh tế-chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Singapore Melissa Brown.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ và Triều Tiên đã tiếp tục có cuộc đàm phán cấp chuyên viên thứ 2 thành công trong chiều 11/6.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore dự Hội nghị Thượng đỉnh cũng bao gồm nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên như Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên (WPR) Kim Yong-chol, người đến Mỹ gặp Tổng thống Trump hôm 1/6; Phó Chủ tịch WPR phụ trách đối ngoại Ri Su Yong, người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của WPR đồng thời là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong; Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol; và Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa công bố danh sách chính thức dự hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.


Trong diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin trong Nhà Xanh cho biết vào ngày 11/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm cùng người đồng cấp Mỹ Donad Trump. Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Trump đã thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc điện đàm, ông Moon Jae-in đã khẳng định cam kết theo đuổi đồng thời các cuộc đối thoại Mỹ-Triều và liên Triều. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đánh giá bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng là tiến trình không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã thông báo cho người đồng cấp Hàn Quốc những diễn biến mới nhất trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, đồng thời khẳng định ông rất lạc quan vào cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ, Triều Tiên chốt chương trình nghị sự, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ diễn ra trong 3 tiếng
Mỹ, Triều Tiên chốt chương trình nghị sự, Hội nghị Thượng đỉnh sẽ diễn ra trong 3 tiếng

Sáng 11/6 (theo giờ Singapore), nguồn tin giấu tên từ cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra trong khoảng 3 tiếng, từ 9 giờ tới 12 giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN