Khói bốc lên từ khu chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) trong vụ hỏa hoạn, ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Sở Cứu hỏa Hong Kong được cho là đã gần như hoàn tất công tác chữa cháy tại cụm chung cư Wang Fuk ở ngoại ô Tai Po sau hai ngày. Tính đến sáng 28/11, ít nhất 94 người đã thiệt mạng trong vụ cháy nghiêm trọng nhất Hong Kong trong ba thập kỷ qua.
"Chiến dịch chữa cháy đã gần hoàn tất. Chúng tôi sẽ tiến hành hoạt động tìm kiếm bên trong tất cả các căn hộ trong 7 tòa nhà để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt. Chiến dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trước 9 giờ sáng 28/11", Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Derek Chan cho biết tại một cuộc họp báo vào sáng sớm cùng ngày.
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn mất tích sau khi ngọn lửa thiêu rụi khu dân cư Wang Fuk Court, nơi từng là chỗ ở của khoảng 4.600 người. Ông Chan cho biết chính quyền sẽ xác minh số người mất tích sau khi hoàn tất hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Vụ cháy bùng phát vào chiều 26/11 và đã được khống chế vào tối 27/11, mặc dù vẫn còn âm ỉ một số đám cháy nhỏ trong các căn hộ sang ngày hôm sua. Ngọn lửa bắt đầu từ một đoạn giàn giáo tre được dựng lên cho dự án cải tạo trị giá 315,5 triệu đô la Hong Kong và nhanh chóng lan rộng khắp cụm nhà cao tầng.
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong John Lee đã đến thăm hiện trường thảm họa ngày 27/11. Trước đó, lãnh đạo thành phố đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ các khu nhà ở đang được cải tạo quy mô lớn trên toàn thành phố.
Tại một cuộc họp báo nhanh, ông thông báo mỗi gia đình bị ảnh hưởng sẽ nhận được 10.000 đô la Hong Kong tiền cứu trợ và cam kết chính phủ sẽ thay thế hoàn toàn giàn giáo tre, đảm bảo việc chuyển đổi sang giàn giáo kim loại.
Những cư dân phải di dời do hỏa hoạn sẽ được bố trí trú ẩn tại các nơi ở tạm thời. Khoảng 1.800 đơn vị nhà ở tạm trú sẽ được sử dụng.
Lãnh đạo thành phố cũng cam kết mở một cuộc điều tra hình sự sau đó.
Người đứng đầu cơ quan an ninh Chris Tang trước đó cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy các tấm ván xốp che cửa sổ ở một trong những tòa nhà bị cháy. "Những tấm ván xốp này rất dễ bắt lửa và khiến đám cháy lan rất nhanh, do đó chúng tôi thấy sự hiện diện của chúng là bất thường", ông nói thêm.
Ông cho biết lưới và tấm nhựa bao quanh các tòa nhà cũng khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội hơn dự kiến. Cảnh sát đã bắt giữ ba nhân vật cấp cao của công ty thầu xây dựng với tội danh ngộ sát.
Theo văn bản điều tra, công trình cải tạo tại tòa nhà Wang Fuk do công ty xây dựng Prestige Construction & Engineering phụ trách. Hiện văn phòng của Prestige đã bị niêm phong. Các cuộc gọi đến văn phòng đều không được phản hồi.
Sở Lao động Hong Kong cho biết các nhà chức trách đã kiểm tra công trình này nhiều lần và từng cảnh báo nhà thầu về nguy cơ hỏa hoạn, bao gồm cả lần gần nhất vào tuần trước. Theo chính quyền, công ty xây dựng này đang tham gia vào 11 dự án nhà ở khác tại Hong Kong.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), nhà thầu Prestige Construction & Engineering trước đó đã nhiều lần vi phạm yêu cầu an toàn trong các dự án xây dựng. Theo hồ sơ của Sở Lao động, công ty TNHH Prestige đã bị kết án về hai vi phạm an toàn trong một dự án ở Mid-Levels vào tháng 11/2023.
Bất chấp các vi phạm này, công ty sau đó vẫn tiếp tục thực hiện công tác cải tạo vào năm 2024 tại khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po.
Các vụ hỏa hoạn chết người trước đây đã thúc đẩy những cuộc cải tổ lớn trong chính sách nhà ở của Hong Kong. Đáng chú ý nhất là vụ hỏa hoạn Shek Kip Mei năm 1953 khiến hàng chục nghìn người phải di dời, dẫn đến sự ra đời của chương trình nhà ở công cộng của thành phố, khi chính quyền cung cấp nhà tái định cư cho cư dân.