Nhà Simpson bỏ phiếu cho bà Clinton

Trong không khí chuẩn bị đến ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống của nước Mỹ, hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình đình đám “Nhà Simpson” đã quyết lựa chọn bà Hillary Clinton.

Một cảnh trong tập phim "Nhà Simpson".

Trong chiến dịch vận động tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ Hillary Clinton từng cho chạy một đoạn quảng cáo nổi tiếng với nội dung về một cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng. Đoạn quảng cáo đặt ra một câu hỏi với người Mỹ: Họ muốn ai sẽ lãnh đạo đất nước trong thời điểm khủng hoảng?

Và mới đây, lấy cảm hứng từ đoạn quảng cáo này, các nhà sản xuất của seri phim hoạt hình đình đám “Nhà Simpson” đã để hai nhân vật Homer và Marge lựa chọn bỏ phiếu ủng hộ bà Hillary.

Xem đoạn phim:



Băn khoăn không biết nên lựa chọn ai trong cuộc bầu cử sắp tới, Marge bật ti vi và lời bình ngay lập tức vang lên: “Bây giờ là 3 giờ sáng và chuông điện thoại Nhà Trắng đang reo. Bạn muốn ai là người trả lời”.

Hình ảnh cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện và trả lời cuộc điện thoại một cách rất tự nhiên và quen thuộc. Nhưng khi nhận ra cuộc gọi dành cho bà Hillary, ông Bill đã chuyển máy cho vợ.

Khung cảnh tiếp tục thay đổi và tỷ phú Trump xuất hiện trong bối cảnh trên giường ngủ, vừa đọc cuốn sách “Những bài phát biểu vĩ đại” của Aldolf Hitler vừa tweet: “Elizabeth Warren tweet quá nhiều. Mừng là tôi đã tống bà ta khỏi đất nước”.

Sau khi hủy cuộc gọi khẩn cấp lần thứ nhất, ông Trump nghe máy khi chuông tiếp tục đổ, triệu tập đội ngũ trang điểm rồi yêu cầu xây thêm một bức tường trên đại dương trước thông tin hạm đội Trung Quốc đang chiếm ưu thế.

Vũ Anh (Theo Variety)
Cựu Tổng thống Bush "nã pháo" vào ông Trump
Cựu Tổng thống Bush "nã pháo" vào ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush mới đây đã lên tiếng chỉ trích thế giới quan của ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN