Nhà máy lắp ráp iPhone ở Trung Quốc giảm tiêu thụ điện    

Các dây chuyền lắp ráp điện thoại iPhone của hãng Apple tại Trung Quốc bắt đầu giảm tiêu thụ điện năng theo yêu cầu hạn chế của chính phủ đối với nhiều lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Một công nhân đang kiểm tra điện thoại trước khi đóng hộp tại nhà máy ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Pegatron Corp, đối tác lớn của Apple và là một trong những công ty lắp ráp iPhone, ngày 27/9 cho hay họ đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện để tuân thủ những chính sách của chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, tờ Bloomberg dẫn lời một số nguồn thạo tin tiết lộ cho đến nay, các công ty chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị cầm tay của Apple vẫn tránh được tình trạng phải cắt giảm mạnh sản lượng và dường như được ưu tiên tiếp cận năng lượng để duy trì hoạt động.

Hai nhân vật yêu cầu giấu tên vì không được phép công khai thông tin cho hay cơ sở sản xuất iPhone của Pegatron ở thành phố Côn Sơn sẽ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Trong khi nhà xưởng lắp ráp iPhone ở Luxshare Precision Industry hầu như không bị tác động và công ty này vẫn chuẩn bị sẵn sàng những sản phẩm chủ chốt để xuất xưởng theo đúng kế hoạch ban đầu.

Các biện pháp hạn chế sử dụng năng lượng trong công nghiệp đã được chính quyền áp đặt ở một số tỉnh, trong đó có cả những đầu tàu kinh tế như Giang Tô và Quảng Đông, trong bối cảnh giới chức Trung Quốc đang theo đuổi nỗ lực trung hòa carbon cũng như phản ứng với giá than và khí đốt leo thang.

Việc duy trì sản xuất liên tục của các nhà máy hợp tác với Apple cho thấy Bắc Kinh có thể đã loại trừ lĩnh vực sản xuất tiên tiến khỏi chính sách hạn chế của họ. 

Cơ sở sản xuất iPhone của Pegatron ở Thượng Hải và của Tập đoàn Công nghệ Foxconn ở Trịnh Châu – nơi được gọi là Thành phố iPhone – không bị gián đoạn hoạt động.

Mặc dù hiện tại, chuỗi cung ứng iPhone có vẻ ổn định, nhưng những giám đốc điều hành tại các nhà máy cung cấp lớn của Apple vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình. theo người dân. Đại diện của Foxconn và Luxshare đã không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg. 

Xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chính cho Trung Quốc. Trong đó, Foxconn và các công ty sản xuất phần cứng công nghệ khác là những nhà xuất khẩu hàng đầu cũng như là những đơn vị tuyển dụng lao động lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tàu điện ngầm bí mật tại Washington chở nhiều nhân vật cấp cao Mỹ
Tàu điện ngầm bí mật tại Washington chở nhiều nhân vật cấp cao Mỹ

Dưới lòng đất Washington tồn tại một hệ thống tàu điện ngầm rất ít người Mỹ biết đến nhưng từng phục nhiều đời Tổng thống Mỹ, thẩm phán Tòa án Tối cao và đôi khi là các diễn viên điện ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN