Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hiện đại hóa ngành cơ khí chế tạo 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 cho biết nhà lãnh đạo nước này - ông Kim Jong-un đã tới thị sát một số nhà máy cơ khí chế tạo và các cơ sở kinh tế tại tỉnh Jagang ở miền Bắc giáp giới với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát Nhà máy Máy kéo Tổng hợp Kanggye ở tỉnh Jagang, Triều Tiên. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau hơn 3 tuần qua. 

KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát Nhà máy Máy kéo Tổng hợp Kanggye, Nhà máy Cơ khí chính xác Kanggye, Nhà máy Công cụ cơ khí Jangjagang và Nhà máy Cơ khí tổng hợp 8/2. Đây đều là những nhà máy quan trọng trong lĩnh vực kinh tế của Triều Tiên. Tháp tùng ông là các quan chức chủ chốt của đảng Lao động Triều Tiên và các thành viên hàng đầu của Ủy ban phụ trách các vấn đề nhà nước.

Tại các chuyến thăm này, ông Kim Jong-un đã đánh giá cao việc các nhà máy "đã sản xuất máy móc và thiết bị hiệu quả cao, có lợi cho nền kinh tế quốc gia, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ". Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu cho các nhà máy này cần phải có "kế hoạch hiện đại hóa cao hơn, qua đó vươn lên tầm cao tiến bộ của thế giới".  

Theo hãng tin Yonhap, lần gần đây nhất nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện là khi Bình Nhưỡng phóng thử các vật thể bay tầm ngắn ngày 9/5 vừa qua.

Thanh Phương  (TTXVN)
Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận vấn đề Triều Tiên bên lề Đối thoại Shangri-La
Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận vấn đề Triều Tiên bên lề Đối thoại Shangri-La

Ngày 31/5, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành hội đàm ba bên tại Singapore để tìm kiếm các giải pháp giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN