Nhà lãnh đạo Triều Tiên cách chức hai quan chức cấp cao tham nhũng 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/2 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cách chức hai quan chức cấp cao do có hành vi tham nhũng và nhiều vi phạm khác. 

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KCNA, hai quan chức trên là Ri Man-gon và Pak Thae Dok, đều giữ chức Phó Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Triều Tiên, bị bãi nhiệm trong một cuộc họp cấp cao gần đây.

Cuộc họp trên cũng thảo luận về các nỗ lực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm khởi động một chiến dịch nâng cao nhận thức toàn quốc sâu rộng hơn. 

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo: "Nếu bệnh dịch đang lây lan ngoài tầm kiểm soát xâm nhập đất nước chúng ta sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng". Ông đồng thời khẳng định Đảng và Chính phủ Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp phòng dịch đáng tin cậy.

Đến nay, Triều Tiên chưa thông báo trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)
Triều Tiên cách chức Tướng đứng đầu quân đội vì cáo buộc tham nhũng
Triều Tiên cách chức Tướng đứng đầu quân đội vì cáo buộc tham nhũng

Ngày 9/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận thông tin người đứng đầu quân đội Triều Tiên, tướng Hwang Pyong So đã bị cách chức sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin tương tự, với lý do tướng này bị cáo buộc tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN