Quang cảnh đường phố tại Caracas, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela trên mạng xã hội xác nhận Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Venezuela đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Venezuela để nhận công hàm phản đối liên quan đến những phát ngôn “không phù hợp” nhằm vào các thể chế và giới chức Venezuela.
Giới chức Venezuela không cho biết cụ thể những phát biểu từ phía Iran mà họ đề cập.
Caracas và Tehran vốn là đồng minh và đối tác thương mại trung thành kể từ năm 1999. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận liên quan đến năng lượng, khai thác mỏ, y tế và giáo dục trong 30 năm qua.
Khi Venezuela rơi vào khủng hoảng kinh tế năm 2020, Iran đã gửi 1,5 triệu thùng xăng đến Venezuela bởi Caracas không thể tự lọc dầu.
Năm 2025, Iran đã gửi hơn hai triệu liều vaccine phòng bệnh bại liệt và viêm gan tới Venezuela trong bối cảnh nước này gặp khó khăn trong việc mua thuốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong một diễn biến khác, ngày 14/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết chính phủ lâm thời Venezuela sẽ khởi động các cuộc đàm phán với một nhóm các nghị sĩ đối lập vào tháng 8 tới.
Trong bài đăng trên X, Chủ tịch Quốc hội Delcy Rodriguez cho biết với mục tiêu đoàn kết để cùng đối mặt với hậu quả của trận động đất kép, và củng cố nền dân chủ, chính phủ lâm thời sẽ thành lập một nhóm làm việc chung với các cựu thành viên của Quốc hội Venezuela nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 1/8 tới.