Nguyên Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Tetsuzo Fuwa trả lời phỏng vấn tại Tokyo, tháng 9/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Tetsuzo Fuwa sinh ra tại Tokyo, tham gia Đảng Cộng sản Nhật Bản khi còn đang học trong trường cao đẳng (nay là Đại học Tokyo), cùng với anh trai Koichiro Ueda, từng là Phó Chủ tịch Đảng. Năm 1953, sau khi tốt nghiệp Khoa Vật lý của Đại học Tokyo, ông Tetsuzo Fuwa làm thư ký cho Liên đoàn công đoàn thép, sau đó toàn tâm toàn ý cho các hoạt động Đảng.
Năm 1966, ở tuổi 36, ông trở thành Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, trở thành một trong những thành viên Ban lãnh đạo Đảng. Năm 1969, ông ra tranh cử tại khu vực bầu cử số 6 Tokyo cũ và lần đầu đắc cử vào Hạ viện. Tính đến khi rời chính trường năm 2003, ông đã 11 lần trúng cử Hạ viện.
Tại Đại hội Đảng Cộng sản Nhật Bản toàn quốc lần thứ XVI diễn ra tháng 7/1982, ông kế nhiệm ông Kenji Miyamoto để trở thành Chủ tịch Đảng. Năm 1987, ông Tetsuzo Fuwa tạm thời rời chức Chủ tịch đảng vì lý do sức khỏe và sau đó trở lại vào năm 1989. Sau khi rời chức Chủ tịch tại Đại hội đảng Cộng sản Nhật Bản toàn quốc lần thứ XXII năm 2000, ông giữ chức Chủ tịch danh dự đến năm 2006.
Được xem là một trong những nhà lý luận hàng đầu trong Đảng Cộng sản Nhật Bản, năm 2000, ông Tetsuzo Fuwa chủ trì việc sửa đổi Điều lệ Đảng lần đầu tiên sau 42 năm, đồng thời thúc đẩy cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Triều Tiên từng bị gián đoạn trước đó.
Sau khi rời chức Chủ tịch danh dự, ông giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản. Tại Đại hội đảng Cộng sản Nhật Bản toàn quốc lần thứ XXIX diễn ra vào tháng 1/2024, ông rút khỏi vị trí Ủy viên Trung ương đảng sau hơn nửa thế kỷ đảm nhiệm chức vụ này và trở thành cố vấn danh dự.
Sau khi có thông tin ông Tetsuzo Fuwa qua đời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng Cộng sản Nhật Bản và gia đình của ông Tetsuzo Fuwa.