Người dân mua sắm tại siêu thị ở Manchester, Anh. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trước Quốc hội ngày 9/3 sau cuộc họp với các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), ông Reeves nêu rõ tác động kinh tế đối với Anh từ tình hình tại Trung Đông sẽ tùy thuộc vào mức độ và thời gian diễn ra xung đột, nhưng không thể phủ nhận những biến động ở khu vực này sẽ gây áp lực đối với chỉ số giá tiêu dùng của “xứ sở sương mù” trong những tháng tới.
Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chính phủ đang theo dõi sát tình hình để kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp trước áp lực chi phí sinh hoạt. Ông cho biết Anh đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, đồng thời trấn an dư luận rằng cơ chế giá trần điện và khí đốt sẽ giúp bảo vệ người dân ít nhất tới mùa Hè này. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Anh tái khẳng định mọi quyết định sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia cao nhất.
Số liệu thống kê chính thức được công bố trong tháng qua cho thấy lạm phát ở Anh đã giảm xuống mức 3% vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, cuộc xung đột mới tại Trung Đông đang đe dọa nỗ lực phục hồi kinh tế của nước này.
* Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia, ông Amin H. Nasser cảnh báo cuộc xung đột có thể gây ra “hậu quả thảm khốc" đối với thị trường dầu mỏ thế giới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại lưu thông qua eo biển Hormuz để ngăn chặn một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Hiện tại, các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luậnviệc xả kho dự trữ dầu chiến lược nhưng cho biết hiện vẫn chưa tới thời điểm thực hiện kế hoạch này.
* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/3, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), ông Mahmoud Ali Youssouf cảnh báo việc leo thang quân sự tại vùng Vịnh đang đe dọa ổn định kinh tế khu vực và toàn cầu.
Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, ông Youssouf cho biết đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến bất ổn gần đây ở khu vực trên do căng thẳng giữa Mỹ, Israel với Iran lan rộng. Ông bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở năng lượng và giao thông, cho rằng những hành động này đang làm trầm trọng thêm căng thẳng, gây gián đoạn các chuỗi cung ứng quan trọng, kéo theo tác động sâu rộng tới thương mại quốc tế cũng như thị trường năng lượng, từ đó đe dọa ổn định kinh tế toàn cầu. Chủ tịch AU cũng đồng thời lên án mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có việc xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.
Người đứng đầu cơ quan điều hành của AU kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, ưu tiên đối thoại và ngoại giao, cũng như nỗ lực nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng phù hợp với các nguyên tắc của Liên hợp quốc.
Một mặt khác, ông Youssouf cảnh báo giá dầu tăng và việc vận chuyển hàng hóa thương mại gặp khó khăn đã bắt đầu ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, trong đó có xuất khẩu hàng nông sản dễ hỏng của châu Phi. Ngoài ra, việc đóng cửa không phận ở một số nước đang cản trở hoạt động của các hãng hàng không và ngành du lịch của châu lục này.