Nguy cơ biến thể của virus SARS-CoV-2 mới lan nhanh tại Mỹ

Theo nghiên cứu mới công bố, biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 phát hiện tại Anh đang lan nhanh tại Mỹ có nguy cơ dẫn đến làn sóng dịch bệnh mới tại nước này. 

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Washington, DC ngày 8/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu trên do một nhóm các nhà khoa học và Viện Nghiên cứu Scripps thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 500.000 mẫu xét nghiệm trên khắp nước Mỹ kể từ mùa Hè năm ngoái. Qua phân tích chuỗi gene, họ đã phát hiện ra rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh đã nhiều lần xâm nhập vào nước Mỹ vào tháng 11/2020.

Dù số ca nhiễm biến thể hiện nay vẫn ở mức thấp, nhưng biến thể này sẽ trở nên phổ biến vào tháng 3 tới. Tỷ lệ lây nhiễm của biến thể mới cao hơn ít nhất 35% - 45% so với các biến thể thông thường và mức độ lây lan của biến thể mới cứ 10 ngày lại tăng gấp đôi.

Chuyên gia Ashish Jha thuộc Trường Y tế công của Đại học Brown nhận định biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh có tốc độ lây lan rất nhanh và có thể nhanh chóng đe dọa một quốc gia. Trước đó, Ireland đã kiểm soát được COVID-19 vào cuối năm 2020, song sự xuất hiện của biến thể này vào tháng 1 vừa qua đã gây ra làn sóng lây nhiễm mới.

Mặc dù Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất, với hơn 27 triệu ca nhiễm và hơn 470.000 ca tử vong, nhưng đỉnh dịch tại nước này xuất hiện vào ngày 8/1 vừa qua với số ca nhiễm đã giảm dần kể từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên làm dấy lên lo ngại rằng biến thể của virus SARS-CoV-2 sẽ kích hoạt làn sóng lây nhiễm mới. Trên thực tế, biến thể này đang lây lan rất nhanh tại bang Florida. Do đó, nhóm tác giả nghiên cứu đã kêu gọi Mỹ xây dựng hệ thống giám sát gene của COVID-19. 

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ Rochelle Walensky kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác. Sự lây lan của biến thể mới là một mối quan ngại lớn và có nó thể đảo ngược xu hướng tích cực thời gian qua. Vaccine hiện nay vẫn hiệu quả trong việc phòng biến thể, trong khi việc sử dụng khẩu trang giúp giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm.

Cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về đại dịch, ông Anthony Fauci cũng hối thúc việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch và nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Tại Nga, theo các số liệu Cơ quan thống kê Rosstat công bố ngày 8/2, tỷ lệ tử vong tại nước này đã tăng mạnh trong năm ngoái do dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova nêu rõ tỷ lệ tử vong trong năm ngoái đã tăng 17,9% so với năm 2019. Nguyên nhân là do dịch COVID-19. Thống kê cho thấy khi dịch COVID-19 hoành hành tại Nga từ tháng 4 đến tháng 12/2020, nước này đã ghi nhận 162.429 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh.

Chỉ riêng tháng 12 đã ghi nhận tới 44.435 ca tử vong do dịch COVID-19. Đây cũng là tháng có số ca tử vong cao nhất do dịch bệnh. Trong số này có 31.550 ca tử vong chủ yếu do dịch bệnh và 12.885 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng COVID-19 không được xem là nguyên nhân chính gây tử vong. 

Cùng ngày, giới chức y tế Moskva cũng cho biết vào tháng 12/2020, có tới 16.546 ca tử vong, tăng 5.988 trường hợp so với năm trước, với phần lớn trong số này là tử vong do dịch bệnh. 

Theo Rosstat, tổng cộng có 2,12 triệu người đã tử vong tại Nga trong năm ngoái, trong khi con số này của năm 2019 là 1,8 triệu người. Dịch bệnh đã khiến cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Nga trở nên trầm trọng. Năm ngoái, dân số Nga đã giảm hơn 510.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ giữa những năm 2000.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nhiều bang của Mỹ đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiêm chủng ngừa COVID-19
Nhiều bang của Mỹ đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiêm chủng ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nhiều bang ở nước này đã bắt đầu đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiếp theo trong việc tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh diễn ra tranh luận gay gắt về thời điểm an toàn cho trẻ em trở lại trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN