Người thân của Thủ tướng Malaysia có mặt trên chuyến bay MH17

Bà của đương kim Thủ tướng Datuk Seri Najib Tun Razak - Sri Siti Amirah, là một trong 43 người Malaysia có mặt trên chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia (MAS) được cho là đã tử nạn sau thảm kịch hôm 17/7.

Các mảnh vỡ còn sót lại sau khi MH17 gặp nạn. Ảnh: Reuters


Datin Dr Faridah Abdullah, người phát ngôn của gia đình, bà Siti đi một mình từ Amsterdam đến Jogjakarta (Indonesia) và dự định sẽ quá cảnh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Bà năm nay 83 tuổi, người gốc Indonesia, là vợ kế của Tan Sri Mohammad Noah Omar, chính trị gia nổi tiếng, một trong những nhà sáng lập Đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO), từng là Chủ tịch Hạ viện, rồi Thượng viện Malaysia. Ông Noah Omar (mất 1991) là ông của Thủ tướng Malaysia Najib.

Theo lời của Dr Faridah, người hiện là Chủ tịch Quỹ Mohammad Noah, cụ Siti tới Amsterdam trong kì nghỉ với người con gái duy nhất của bà với người chồng đầu. Hai người có kế hoạch tới Jogjakarta để cùng dự dịp lễ Hari Raya Aidilfitri (Lễ Tế thần). Người này có gia đình sống ở Amsterdam, nhưng không đi trên cùng chuyến bay với bà Siti.


HT (Theo Thestar)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về tai nạn máy bay Malaysia
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về tai nạn máy bay Malaysia

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng với mục đích điều tra khách quan thảm họa máy bay Boeing-777 cần tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ với sự tham dự của tất cả các tổ chức quốc tế có quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN