Người phụ nữ giả mang thai 17 lần để nhận trợ cấp thai sản

Một phụ nữ Italy bị buộc tội giả mang thai đến 17 lần, với 12 lần sẩy thai và 5 lần sinh con giả trong 24 năm qua, để nhận 110.000 euro tiền trợ cấp thai sản.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Odditycentral

Trong 24 năm qua, Barbara Ioele (50 tuổi) đã có số lần mang thai bất thường dẫn đến nhiều năm nghỉ thai sản và nhận được một khoản trợ cấp do nhà nước chi trả. Theo hồ sơ y tế, cô đã trải qua tất cả là 17 lần mang bầu, nhưng có 12 lần trong số đó đã bị sảy thai, 5 lần còn lại đã sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh tên là Benedetta, Angelica, Abramo, Letizia và Ismaele.

Tuy nhiên, không hề có bằng chứng nào ghi nhận về việc chúng từng được đăng ký khai sinh và cũng chưa ai thực sự nhìn thấy chúng. Tháng 12/2023, Barbara Ioele được cho là đã sinh đứa con út, nhưng hiện tại, chính quyền tuyên bố họ đã theo dõi cô trong suốt thai kỳ và có bằng chứng cho thấy người phụ nữ này chưa bao giờ mang thai. Phía cơ quan điều tra cũng cáo buộc cô đã giả mạo tất cả 17 lần mang thai đã công bố trước đó để nhận hơn 110.000 euro (gần 3 tỷ đồng) tiền trợ cấp và được nghỉ làm.

Trường hợp của Barbara Ioele đã gây xôn xao dư luận khắp Italy vì quá khó tin. Các công tố viên tuyên bố rằng vụ lừa đảo tinh vi của cô trong hai thập kỷ qua có liên quan đến việc đánh cắp giấy khai sinh từ phòng khám ở Rome và các tài liệu giả mạo khác cũng như chữ ký của bác sĩ.

Được biết, Barbara Ioele đã thực hiện các vụ lừa đảo một cách trót lọt từ năm 2000 mà không hề bị một ai nghi ngờ. Nhưng đến 2023, cảnh sát lao động bắt đầu theo dõi lần mang thai gần đây nhất của cô và thu thập bằng chứng cho thấy cô không thực sự mang thai. Điều này đã khởi động cuộc điều tra về những lần mang thai trước đây của cô.

Davide Pizzinato (55 tuổi), bạn trai Barbara, đã thừa nhận mọi chuyện và khai rằng đã biết về hành vi lừa đảo của cô từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu năm 2012. Anh ta bị buộc tội là đồng phạm nhưng sẵn sàng hợp tác điều tra để được giảm nhẹ tội danh.

Về phần Barbara Ioele, bất chấp những bằng chứng không thể chối cãi, người phụ nữ này vẫn tỏ thái độ thách thức. Để trốn tránh các cuộc thẩm vấn, cô đã xuất trình hai giấy tờ y tế chứng minh tình trạng sức khỏe kém của bản thân. Tuy nhiên, Barbara Ioele vẫn phải đối mặt với án tù vì tội gian lận tài chính và giả mạo giấy tờ cùng các tội danh khác.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo Odditycentral)
Thành phố ở Trung Quốc cho phép cha mẹ đơn thân được hưởng trợ cấp thai sản
Thành phố ở Trung Quốc cho phép cha mẹ đơn thân được hưởng trợ cấp thai sản

Chính quyền thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc tuần này vừa ra thông báo những người đóng bảo hiểm xã hội sẽ không còn cần phải cung cấp giấy chứng nhận kết hôn để nhận trợ cấp thai sản. Đây là động thái mới nhất của chính quyền thành phố nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN