Người phụ nữ đầu tiên tại Anh sinh con từ tử cung cấy ghép

Ngày 7/4, các bác sĩ Anh cho biết một phụ nữ vừa trở thành người đầu tiên tại nước này sinh con sau khi được cấy ghép tử cung.

Bé Amy Isabel chào đời ngày 27/2 tại bệnh viện Queen Charlotte và Chelsea ở London, 2 năm sau khi mẹ bé là chị Grace Davidson được cấy ghép tử cung của chị gái. Bé được đặt theo tên người bác Amy Purdie.

Chị Grace xúc động chia sẻ: "Chúng tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất theo mong ước của mình". Chị hy vọng trong tương lai, điều tuyệt vời này cũng sẽ đến với những phụ nữ khác, đem lại cho họ thêm một lựa chọn về quyền làm mẹ.

Trước đây, Grace được chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm gặp khiến chị không có tử cung. Đến năm 2023, Grace được cấy ghép tử cung hiến tặng từ chị gái trong ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ. Sau đó, vợ chồng Grace đã kiên trì điều trị hiếm muộn tại một trung tâm ở London và sinh thành công bé gái Amy Isabel. 

Ca sinh con thành công của Grace, năm nay 36 tuổi, được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai mới cho những phụ nữ không có tử cung hoặc tử cung không hoạt động.

Trên thế giới hiện nay đã có hơn 100 ca ghép tử cung được thực hiện với ít nhất 50 bé chào đời sau khi mẹ cấy ghép thành công. Ca sinh con thành công đầu tiên trên thế giới sau cấy ghép diễn ra tại Thụy Điển năm 2014 khi bé Vincent chào đời.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cấy ghép não giúp biến suy nghĩ thành giọng nói
Cấy ghép não giúp biến suy nghĩ thành giọng nói

Một nhóm nhà khoa học tại California (Mỹ) vừa công bố kết quả đột phá trong lĩnh vực giao tiếp thần kinh: Một thiết bị cấy ghép não có thể giải mã suy nghĩ và chuyển đổi thành lời nói gần như tức thì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN