Người nhập cư bỏ đi, dân số Tây Ban Nha giảm mạnh

Không phải do tỷ lệ sinh giảm, dân số Tây Ban Nha giảm mạnh trong năm 2012 chủ yếu là do dòng người nhập cư ồ ạt rời khỏi nước này.

Đây là một trong những ảnh hưởng lớn về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế ở xứ sở của các cuộc đấu bò tót, nơi trung bình cứ 4 người thì có một người mất việc làm.

Kinh tế khó khăn, người nhập cư ồ ạt rời bỏ Tây Ban Nha. Ảnh Telegraph..



Theo số liệu của Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha công bố ngày 22/4, năm ngoái, dân số nước này là 47,1 triệu người, giảm tới 205.788 người so với năm 2011 và nguyên nhân chính là do số lượng người nhập cư ở Tây Ban Nha giảm mạnh. Trong khi số công dân gốc Tây Ban Nha tăng 10.337 người thì số người nhập cư lại giảm đi 216.125, xuống còn 5,25 triệu người.

Dòng người tới Tây Ban Nha nhập cư bắt đầu giảm kể từ khi nước này rơi vào suy thoái kinh tế cuối năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, nhưng năm 2012 là năm đầu tiên dân số Tây Ban Nha giảm do cộng đồng người nhập cư rời bỏ nước này, hậu quả của khủng hoảng nợ công Khu vực đồng euro.

Hai nhóm người nhập cư lớn nhất vào Tây Ban Nha là từ Romania và Morocco, nhưng từ năm ngoái, số lượng người Romania và Morocco ở Tây Ban Nha đều giảm. Cụ thể, số người gốc Romania ở Tây Ban Nha giảm 28.568 xuống còn 868.635 người, còn số lượng người gốc Morocco giảm 1.550 xuống còn 787.013 người.

Bên cạnh đó, tốc độ sụt giảm mạnh nhất trong dòng người nhập cư vào Tây Ban Nha thuộc cộng đồng người gốc Ecuador, giảm 45.951 người (tương đương 14,9%) xuống còn 262.223. Cộng đồng người Tây Ban Nha gốc Argentina và gốc Peru cũng giảm xấp xỉ 11%.

Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong Eurozone nhưng tăng trưởng GDP của nước này đã sụt giảm 1,4% trong năm 2012. Đây là tỷ lệ tăng trưởng tồi tệ nhất của Tây Ban Nha kể từ năm 1970, khiến thất nghiệp tăng lên mức kỷ lục là 26% dân số độ tuổi lao động.


TTXVN/Tin tức
Thanh niên Tây Ban Nha biểu tình phản đối thất nghiệp
Thanh niên Tây Ban Nha biểu tình phản đối thất nghiệp

Thanh niên Tây Ban Nha đã biểu tình tại nhiều thành phố trên cả nước và bên ngoài các đại sứ quán Tây Ban Nha ở nước ngoài nhằm phản đối tỉ lệ thất nghiệp tăng cao và điều kiện làm việc tồi tệ, những lý do buộc họ phải ra nước ngoài tìm việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN