Người Nga gọi Vladimir Putin là nhân vật của năm

Đa số người Nga (56%) đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là Nhân vật của năm.

Điều này được thể hiện trong kết quả khảo sát do trung tâm phân tích "Levada" tiến hành.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Vị trí thứ hai trong kết quả khảo sát sau nguyên thủ quốc gia là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. 10% người được hỏi đã dành lựa chọn của mình cho Ngoại trưởng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khép lại top 3 với 8% phiếu bầu, RIA Novosti đưa tin.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ danh hiệu "Người phụ nữ của năm" với kết quả bình chọn 6%.

Có 1.600 người ở 137 địa điểm dân cư từ 48 khu vực của Nga đã tham gia cuộc khảo sát.

Theo Sputnik
Time bình chọn bà Merkel là "Nhân vật của năm 2015"
Time bình chọn bà Merkel là "Nhân vật của năm 2015"

Tạp chí "Time" (Thời đại) của Mỹ ngày 9/12 đã bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm 2015", chủ yếu nhằm tôn vinh chính sách của người đứng đầu Chính phủ Đức với cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN