Người Mỹ lạc quan về nhiệm kỳ tới của Tổng thống Obama

Bất chấp việc Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội tiếp tục mâu thuẫn và bế tắc trong chính sách tài chính có nguy cơ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới tái rơi vào suy thoái, người dân Mỹ có vẻ lạc quan hơn về hiệu quả 4 năm cầm quyền tiếp theo của Tổng thống Barack Obama.

Kết quả thăm dò chung, công bố ngày 26/11 của CNN/ORC International cho biết, trong hơn 1.000 người trên cả nước được phỏng vấn qua điện thoại có 56% hy vọng rằng tương lai của nước Mỹ trong 4 năm cầm quyền sắp tới của Tổng thống Obama sẽ tốt đẹp hơn. Trái lại, cũng có tới 40% cho rằng cuộc sống của họ sẽ tệ hơn so với như hiện nay.

Người dân Mỹ lạc quan hơn về hiệu quả 4 năm cầm quyền tiếp theo của Tổng thống Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN


Tỷ lệ người dân Mỹ từng hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn cách đây 4 năm khi ông Obama đắc cử tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên là 76%. Có 43% những người được hỏi ý kiến nghĩ rằng tình hình kinh tế nước Mỹ đang tốt lên, không tăng giảm so với trước ngày bầu cử 6/11, nhưng có tới 57% cho rằng ở thời điểm hiện tại mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng xấu.

Tỷ lệ người dân ủng hộ những gì ông Obama đang làm trên cương vị Tổng thống ở thời điểm hiện tại là 52% so với 43% phản đối. Như vậy, tỷ lệ dân chúng có thiện cảm với Tổng thống Obama đã tăng 1% so với trước dịp bầu cử. Tỷ lệ thanh niên, nam giới và phụ nữ Mỹ ủng hộ ông Obama lần lượt là 58%, 52% và 52%.

Kết quả thăm dò trên đây được công bố đúng ngày chính trường Mỹ trở lại hoạt động sau đợt nghỉ lễ Tạ ơn 4 ngày. Tuy nhiên, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, quan hệ giữa Nhà Trắng với phe Cộng hòa tại Quốc hội tiếp tục căng thẳng xung quanh các đề xuất chính sách tài chính, thuế má và ngân sách.

Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa hối thúc Tổng thống Obama phải liệt kê chi tiết các khoản mục ngân sách dự kiến sẽ cắt giảm, tái khẳng định quan điểm phản đối mọi ý định tăng thuế đối với thiểu số người giàu. Đáp lại, Nhà Trắng tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết mọi dự luật ngân sách nếu không bao gồm việc tăng thuế đối với những người giàu có.

Lãnh tụ phe Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell thừa nhận mặc dù cuối tuần qua Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa đã có các cuộc thương lượng, nhưng "chúng tôi vẫn trong tình trạng bế tắc".

Thăm dò của CNN cho biết có tới hơn 70% người dân Mỹ được hỏi ý kiến lo ngại nước Mỹ sẽ lại rơi vào suy thoái nếu Nhà Trắng và Quốc hội không giải quyết được cái gọi là "vách đá tài chính" đã kéo dài gần một năm qua, trong đó có 77% lo lắng túi tiền của họ sẽ bị tác động.

Thái độ lo lắng của người dân Mỹ có cơ sở vì, nếu đến ngày 31/12 tới, Nhà Trắng và Quốc hội vẫn chưa nhất trí được với nhau về chính sách thuế và cắt giảm ngân sách thì nhiều thứ thuế sẽ đồng loạt tăng trong khi ngân sách chi tiêu liên bang sẽ tự động bị cắt giảm. Tình hình này nếu xảy ra chắc chắn sẽ làm chậm đà phục hồi vẫn còn bấp bênh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.


TTXVN/Tin tức
Ông Obama thúc phe Cộng hòa hợp tác giải quyết vấn đề cấp bách
Ông Obama thúc phe Cộng hòa hợp tác giải quyết vấn đề cấp bách

Tổng thống Barack Obama đã hối thúc các nghị sỹ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhanh chóng gạt bỏ những mâu thuẫn đảng phái cũng như thu hẹp bất đồng để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN