Người Hồi giáo ở Afghanistan cảnh báo sẽ đấu tranh vũ trang nếu Taliban thất hứa

“Chúng ta không được phép từ bỏ con đường kháng chiến vũ trang để bảo vệ cuộc sống và quyền cơ bản của người dân”, cựu Phó Tổng thống Afghanistan Karim Khalili nói.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh nhóm sắc tộc Hazara - ông Mohammad Karim Khalili. Ảnh: TASS

Cộng đồng Hazara, nhóm sắc tộc theo đạo Hồi dòng Shiite ở Afghanistan, sẽ nối lại đối đầu vũ trang với Taliban nếu lực lượng này đi ngược lại các cam kết trước đó khi nắm quyền điều hành ở Kabul. Đó là tuyên bố của cựu Phó Tổng thống Karim Khalili, người cũng là thủ lĩnh cộng đồng Hazara.

“Cho đến thời điểm này, chúng ta đều nhận thấy rằng chính quyền lâm thời do Taliban điều hành không có tính đại diện. Tiếp diễn tiến trình này là điều không thể chấp nhận được với các lực lượng chính trị, nhóm sắc tộc khác. Khi cuộc sống theo chiều hướng không thể chịu đựng được, người gốc Tajikistan và Uzbekistan cùng với Hazara sẽ quay trở lại chiến trường", thủ lĩnh Khalili cảnh báo.

Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm sắc tộc thiểu số Shiite cũng bày tỏ hy vọng dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, Taliban sẽ không mạo hiểm áp đặt ý chí chính trị của lực lượng này lên toàn bộ người dân Afghanistan và từ đó giúp loại trừ nguy cơ về một cuộc nội chiến. Ông cho rằng tình hình Afghanistan không chỉ là vấn đề nội bộ, mà còn gắn với thách thức an ninh toàn cầu, như cuộc chiến chống thuốc phiện, không để Afghanistan thành địa bàn dung dưỡng, ẩn náu đối với quân khủng bố.

Đầu tháng này, Taliban đã công bố thành phần chính phủ mới, trong đó tất cả các vị trí cấp cao đều do các thủ lĩnh của phong trào này và mạng lưới Haqqani - vốn được cho là nhánh cứng rắn nhất của phong trào này - nắm giữ. Điều này khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về vai trò của các nhóm thiểu số cũng như nữ giới tại Afghanistan dưới sự lãnh đạo trở lại của lực lượng Taliban.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)
Lo ngại về an ninh Afghanistan khi IS đánh bom nhằm vào Taliban
Lo ngại về an ninh Afghanistan khi IS đánh bom nhằm vào Taliban

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cho hàng loạt vụ đánh bom ven đường nhằm vào tay súng Taliban ở miền Đông Afghanistan. Điều này làm dấy lên nghi vấn về cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Taliban và đối thủ lâu năm IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN