Người đầu tiên được phép vào Mỹ sau lệnh cấm của ông Trump

Ông Ali Vayeghan, 52 tuổi, người Iran đã trở thành người đầu tiên được tòa án cho phép quay trở lại Mỹ ngày 2/2 sau sắc lệnh cấm người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ali Vayeghan (trái), công dân Iran có thẻ xanh vào Mỹ, được cháu gái Marjan Vayghan và anh trai Houssein Vayghan chào đón tại sân bay quốc tế Los Angeles ngày 2/2. Ảnh: AP

Ông Ali là người Iran và có thẻ xanh để vào Mỹ. Ông cũng hội đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ sau này.

Vào ngày 27/1, đúng lúc ông Ali Vayeghan đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Los Angeles thì tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh cấm người tị nạn và người nhập cư từ 7 quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số trong đó có Iran. Ông đã bị từ chối nhập cảnh và bị trục xuất.

Các luật sư của ông Vayeghan cho hay ông đã bị buộc ký một văn bản hủy bỏ thẻ xanh của mình. Và họ khuyên ông từ chối, nếu không ông có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn. Các luật sư đã nhanh chóng tìm tới sự can thiệp của một thẩm phán. Họ đã có lệnh của tòa án thả ông Vayeghan, nhưng ông Vayeghan đã bị đưa lên chuyến bay tới Dubai chưa đầy một giờ trước khi họ nhận được giấy tờ vào chiều ngày 28/1.

Luật sư Peter Bibring thuộc Hiệp hội dân quyền Mỹ (ACLU) và các luật sư khác quay trở lại Tòa án liên bang ngày 29/1 và thuyết phục được tòa án cho phép ông Vayeghan quay trở lại. Quyết định của Thẩm phán tòa án hạt Mỹ Dolly Gee là một trong những phán quyết táo bạo nhất được một thẩm phán liên bang đưa ra liên quan tới lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump.

Thẩm phán Gee cho biết việc từ chối cho ông Vayeghan nhập cảnh là vi phạm quyền được bảo vệ bình đẳng theo Hiến pháp Mỹ và Luật di trú – quốc tịch Mỹ. Theo phán quyết của thẩm phán Dolly Gee, Hiến pháp Mỹ đảm bảo rằng “không có ai nhận được ưu đãi hay ưu tiên cũng như bị phân biệt đối xử trong việc cấp thị thực nhập cư vì chủng tộc, giới tính, quốc tịch, nơi sinh hay nơi cư trú”.

Trần Minh (Theo Nydailynews)
Ông Trump tranh thủ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào tình báo Nga
Ông Trump tranh thủ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào tình báo Nga

Mỹ đã dỡ bở một số lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), mở đường cho cơ quan tiền thân là KGB này trao giấy phép cho công ty Mỹ bán các sản phẩm công nghệ vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN